Nigeria điều động quân đội và không quân trấn áp tội phạm

Nigeria sẽ triển khai lực lượng không quân và 1.000 nhân viên an ninh nhằm trấn áp tình trạng cướp bóc thường xuyên xảy ra ở khu vực Tây Bắc nước này.
Nigeria điều động quân đội và không quân trấn áp tội phạm ảnh 1Binh sỹ Nigeria tuần tra tại bang Borno. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nigeria sẽ triển khai lực lượng không quân và 1.000 nhân viên an ninh nhằm trấn áp tình trạng cướp bóc thường xuyên xảy ra ở khu vực Tây Bắc nước này.

Trong thông báo ngày 29/7, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari khẳng định: "Chính phủ liên bang đã thành lập một lực lượng quân sự 1.000 quân, trong đó bao gồm cả lục quân, không quân, cảnh sát và dân phòng nhằm tiến hành các đợt trấn áp các băng nhóm tội phạm, vốn luôn là nguy cơ đe dọa người dân tại các làng mạc và thị trấn ở bang Zamfara."

Quyết định trên cho thấy lực lượng cảnh sát tại hầu hết các bang của quốc gia Tây Phi này hoạt động không hiệu quả, đặc biệt tại các khu vực ngoại ô. Hiện quân đội đã triển khai tại hơn 30 trong số 36 bang tại Nigeria.

Nigeria đang phải nỗ lực giải quyết cuộc xung đột kéo dài 9 năm qua với lực lượng phiến quân Boko Haram và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hoạt động ráo riết tại khu vực Đông Bắc.

[Quân đội Nigeria tiêu diệt ít nhất 16 phần tử Boko Haram ở miền Bắc]

Boko Haram đã sử dụng hình thức bắt cóc như một loại vũ khí, trong đó có cả hàng nghìn phụ nữ, thậm chí cả những bé gái cầm súng tham chiến. Hàng triệu người là nạn nhân của Boko Haram ở Đông Bắc Nigeria hiện sống trong cảnh cùng quẫn và hoàn toàn phụ thuộc nguồn viện trợ bên ngoài.

Nhiều năm qua, tình trạng cướp bóc và bắt cóc lan sang cả khu vực Tây Bắc, đặc biệt tại những khu vực xung quanh bang Zamfara và bang Kaduna. Kể từ cuộc nổi dậy năm 2009 âm mưu thiết lập cái gọi là một Nhà nước Hồi giáo, lực lượng Boko Haram đã phát động các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu ở các quốc gia như Nigeria, Camerun, Niger..., khiến ít nhất 20.000 người thiệt mạng và 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Tuy là nền kinh tế lớn thứ hai châu Phi, song Nigeria vẫn phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng xuất phát từ làn sóng bạo lực do Boko Haram gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục