Nigeria: Hơn 700 người trốn thoát khỏi sự giam giữ của Boko Haram

Số người trốn thoát, bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, trước đó bị Boko Haram ép làm ruộng với mục đích sản xuất lương thực phục vụ cho những tàn quân hiện đang bị quân đội Nigeria truy quét gắt gao.
Nigeria: Hơn 700 người trốn thoát khỏi sự giam giữ của Boko Haram ảnh 1Các tay súng Boko Haram. (Nguồn: Her Campus)

Hơn 700 người bị phiến quân Boko Haram giam giữ tại miền Bắc nước này đã trốn thoát và hiện đang tá túc tại tiểu đoàn 242 thuộc quân đội Nigeria.

Số người này, bao gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, trước đó bị Boko Haram ép làm ruộng với mục đích sản xuất lương thực phục vụ cho những tàn quân hiện đang bị quân đội Nigeria truy quét gắt gao. Quân đội Nigeria trong thời gian gần đây triển khai "Deep Punch II" - chiến dịch chuyên biệt nhằm truy quét Boko Haram trên quy mô toàn quốc.

Chiến dịch được đánh giá đã góp phần làm suy yếu hơn nữa nhóm phiến quân hiện đang trên đà tan rã này. Trong thông điệp năm mới 2018 vừa qua, Tổng thống Nigeria Muhamadu Buhari nhận định Boko Haram đã bị quân đội nước này "đập tan."

Với âm mưu thiết lập cái gọi là "Nhà nước Hồi giáo" cách đây 8 năm, Boko Haram đã phát động các cuộc tấn công ở Nigeria, Cameroon, Niger và Cộng hòa Chad - các quốc gia thuộc khu vực hồ Chad, khiến ít nhất 20.000 người thiệt mạng và 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.