Nigeria mở chiến dịch tổng lực chống nhóm Hồi giáo cực đoan

Tổng thống Nigeria đã ra lệnh mở một chiến dịch tổng lực nhằm chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan này nói riêng cũng như chấm dứt tình trạng các phần tử khủng bố không bị trừng phạt.
Nigeria mở chiến dịch tổng lực chống nhóm Hồi giáo cực đoan ảnh 1Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan. (Arnh: AFFP/TTXVN)

Nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực do nhóm phiến quân Boko Haram gây ra, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã ra lệnh mở một chiến dịch tổng lực nhằm chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan này nói riêng cũng như chấm dứt tình trạng các phần tử khủng bố trên lãnh thổ không bị trừng phạt đồng thời cam kết sẽ sớm giải cứu các nữ sinh đang bị Boko Haram bắt giữ.

Phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Dân chủ (29/5), Tổng thống Jonathan nhấn mạnh cam kết bảo vệ nền dân chủ, sự đoàn kết và sự ổn định chính trị tại Nigeria thông qua một cuộc chiến tổng lực nhằm vào những kẻ khủng bố, trong đó có Boko Haram. Ông khẳng định những mục tiêu trên là không thể thương lượng.

Tổng thống Jonathan cho phép các lực lượng an ninh sử dụng mọi biện pháp cần thiết trong khuôn khổ pháp luật để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Người đứng đầu quốc gia đông dân nhất châu Phi này cảnh báo âm mưu của các phần tử cực đoan nước ngoài câu kết với các nhóm phản động trong nước hòng gây rối và phá hoại nền độc lập và dân chủ của Nigeria, coi đây là một thách thức mới đối với người dân.

Một mặt khẳng định cam kết bảo vệ nền dân chủ của đất nước, mặt khác Tổng thống Jonathan cũng để ngỏ cánh cửa đàm phán với Boko Haram, vốn cho là có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, với điều kiện nhóm này chấm dứt các hành động bạo lực và hướng tới hòa bình.

Ông khẳng định chính phủ đang nỗ lực hết sức, tìm kiếm mọi biện pháp cũng như các phương án, kể cả biện pháp cứng rắn, nhằm buộc nhóm phiến quân nổi dậy đầu hàng vô điều kiện, nhanh chóng chấm dứt tình trạng bạo lực đẫm máu hiện nay.

Trong khi đó, làn sóng bạo lực tại Nigeria vẫn tiếp diễn. Cùng ngày, nhóm Hồi giáo Boko Haram đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào dân thường tại ba làng ở bang miền Đông Bắc Borno, sát hại 35 người.

Nguồn tin cho biết hàng chục tay súng Boko Haram đi ôtô và xe máy đã phóng hỏa đốt nhà dân ở ba làng Gumushi, Amuda và Arbokko, gần biên giới với Cameroon. Chúng nã đạn vào những người dân tìm cách chạy khỏi các ngôi nhà.

Đây là vụ tấn công mới nhất của nhóm Hồi giáo cực đoan này nhằm vào dân thường trong tuần này. Hồi đầu tuần, nhóm này đã tấn công làng Kamuya , cùng bang trên, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Trong thời gian qua, nhóm Boko Haram đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, đặc biệt là vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh tại làng Chibok, khiến cộng đồng quốc tế hết sức quan ngại.

Kể từ khi bắt đầu cuộc đấu tranh vũ trang hồi năm 2009 đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở khu vực miền Bắc Nigeria, Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với nước này. Các cuộc tấn công bạo lực liên quan tới nhóm này đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người tại Nigeria và khiến hàng chục nghìn người bị mất nhà ở kể từ đầu năm đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục