Nigeria: Phe đối lập cáo buộc kết quả bầu cử tổng thống gian lận

Theo kết quả sơ bộ công bố ngày 26/2, đương kim Tổng thống Nigeria Buhari đã tái đắc cử nhiệm kỳ hai song phe đối lập cáo buộc kết quả này có sự gian lận.
Nigeria: Phe đối lập cáo buộc kết quả bầu cử tổng thống gian lận ảnh 1Cử tri Nigeria bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Jimeta, bang Adamawa, ngày 23/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Nigeria vừa diễn ra ngày 23/2, ông Atiku Abubakar, cựu Phó Tổng thống thuộc đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) đối lập, ứng cử viên đối thủ của đương kim Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari, đã bác bỏ kết quả cuộc bầu cử vừa qua do có gian lận.

Theo kết quả sơ bộ công bố ngày 26/2, đương kim Tổng thống Nigeria Buhari đã tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

[Gần 30 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới ở Nigeria]

PDP cáo buộc cuộc bầu cử có dấu hiệu gian lận và kêu gọi Ủy ban Bầu cử quốc gia độc lập (INEC) ngừng hoạt động kiểm phiếu do dữ liệu từ các thiết bị đọc thẻ cử tri đã bị sửa đổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục