Nokia X6 chính thức ra mắt với màn hình kiểu tai thỏ giống iPhone X

Nokia X6 là mẫu điện thoại thông minh đầu tiên của Nokia mang thiết kễ màn hình kiểu "tai thỏ" giống iPhone X với tỷ lệ hiển thị màn hình 19:9.
Nokia X6 chính thức ra mắt với màn hình kiểu tai thỏ giống iPhone X ảnh 1Mẫu điện thoại Nokia X6. (Nguồn: Nokia)

HMD Global mới ra mắt sản phẩm chủ lực mới, Nokia X6, tại thị trường Trung Quốc. Mẫu điện thoại này, trước đây được lan truyền trên mạng Internet với cái tên Nokia X.

Nokia X6 là mẫu điện thoại thông minh đầu tiên của Nokia mang thiết kễ màn hình kiểu "tai thỏ" giống iPhone X với tỷ lệ hiển thị màn hình 19:9. Máy sử dụng chip Snapdragon 636 octa-core, bộ nhớ RAM lên đến 6 GB và bộ nhớ trong lên đến 64 GB.

Ở mặt sau, X6 được trang bị camera kép phía sau, cảm biến 16MP+5MP (đơn sắc) với khẩu độ f/2.0 và máy ảnh 16MP có khẩu độ f/2.0 ở mặt trước. Phần mềm của máy bao gồm các cải tiến hình ảnh AI tự động (như điều chỉnh cân bằng màu và nhận dạng khuôn mặt), chế độ ảnh HDR và chế độ “Bothie” để sử dụng đồng thời camera trước và sau.

Nokia X6 chạy trên nền hệ điều hành Android 8.1 Oreo và đi kèm với một pin 3060mAh, chuẩn kết nối USB Type-C. Điện thoại trang bị tính năng bảo mật cảm biến quét vân tay ở mặt sau và giắc cắm tai nghe ở trên cùng.

Nokia X6 được mở đặt hàng trước ở Trung Quốc với các phiên bản màu đen, xanh đậm và bạc cùng ba phiên bản dung lượng bộ nhớ: 4GB RAM/32 GB, giá khoảng 200 USD; 4GB/ROM 64 GB, giá khoảng 235 USD và 6GB RAM/64GB, giá khoảng 265 USD.

Hiện chưa rõ ngày phát hành Nokia X6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Siêu máy tính của Tập đoàn Nvidia. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Nvidia trình làng nền tảng chip AI mới

Sản phẩm mới mang tên Vera Rubin, được đặt theo tên của nhà thiên văn học nổi tiếng người Mỹ, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ của Nvidia so với kiến trúc Blackwell ra mắt vào cuối năm 2024.

Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Amazon ra mắt trang web Alexa+ cạnh tranh với ChatGPT

Amazon cho biết người tiêu dùng có thể sử dụng Alexa.com để “nhận câu trả lời nhanh, khám phá các chủ đề phức tạp, tạo nội dung, lên kế hoạch hành trình du lịch và nhận trợ giúp làm bài tập về nhà.”