NSND Doãn Hoàng Giang - tên tuổi lớn của sân khấu VN qua đời

NSND Doãn Hoàng Giang, cha đẻ của nhiều vở diễn kinh điển như “Hà My của tôi,” “Nhân danh công lý,” “Bài ca Điện Biên,” “Nàng Sita”... qua đời do tuổi cao sức yếu.
NSND Doãn Hoàng Giang qua đời do tuổi cao sức yếu. (Ảnh tư liệu: Ngô Vương Anh)
NSND Doãn Hoàng Giang qua đời do tuổi cao sức yếu. (Ảnh tư liệu: Ngô Vương Anh)

Theo thông tin từ Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, đạo diễn-nghệ sỹ nhân dân Doãn Hoàng Giang vừa qua đời tối nay tại nhà riêng ở Tây Hồ, Hà Nội do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 85 tuổi.

Nghệ sỹ nhân dân Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam cho hay hội sẽ cùng gia đình lo tang lễ cho đạo diễn.

Đạo diễn Doãn Hoàng Giang sinh năm 1938 tại Ninh Bình. Ông là một tên tuổi lớn của sân khấu, của văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Khi còn trẻ, Doãn Hoàng Giang là một trong những nhân tài của đất nước được lựa chọn đi du học Liên Xô. Cùng với những nghệ sỹ khác, ông học hỏi, tiếp thu tinh hoa của những nền văn hóa, nghệ thuật khác nhau với tâm nguyện trọn đời là đưa sân khấu Việt Nam lên một tầm cao mới.

[Doãn Hoàng Giang: Chất hào hoa người Hà Nội vẫn tiềm ẩn lặng lẽ]

Trước khi trở thành đạo diễn, nghệ sỹ nhân dân Doãn Hoàng Giang là diễn viên khoá I của Trường Sân khấu và điện ảnh Hà Nội. Tuy nhiên, sau những năm tháng làm diễn viên, ông nhận ra nghề đạo diễn mới thực sự là con đường yêu thích.

Doãn Hoàng Giang là người góp phần làm nên một thời kỳ rực rỡ của sân khấu Việt Nam những năm 80 của thế kỷ trước và ngay cả sau này.

Những tác phẩm sân khấu nổi tiếng của ông phải kể đến “Hà My của tôi,” “Nhân danh công lý,” “Bài ca Điện Biên,” “Nàng Sita,” “Hoa khôi dạy chồng,” “Hoàng hậu Ba Tư”...

Năm 2019, ông dựng lại vở “Người mẹ trước vành móng ngựa,” phóng tác từ tiểu thuyết nổi tiếng “Madam X” của nhà văn Mỹ Michell Avalon. Ông từng là tổng đạo diễn Liên hoan Nửa thế kỷ sân khấu, nhân kỷ niệm 50 năm Sân khấu Việt Nam vào tháng 8/2007. Nghệ sỹ cũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Ban chấp hành Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam khóa VI (2014-2019).

Nghệ sỹ nhân dân Thuý Mùi chia sẻ trước tin đạo diễn Doãn Hoàng Giang ra đi: "Thế là người đã bay về cõi hạc… Một mất mát to lớn của nền sân khấu Việt Nam"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục