Nữ biên kịch trẻ giành cơ hội đi học ngắn ngày về làm phim tại Mỹ

Tác giả trẻ Ngân Zeta (sinh năm 1992) đã giành giải nhất để nhận cơ hội đi học khóa ngắn hạn trong 5 ngày tại Los Angeles, đây cũng là kịch bản duy nhất của cuộc thi làm cho thể loại phim hoạt hình.
Nữ biên kịch trẻ giành cơ hội đi học ngắn ngày về làm phim tại Mỹ ảnh 1Tác giả giải nhì Đoàn Tất Đạt (áo trắng) và giải nhất Ngân Zeta (giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng giám khảo Stephen P. Jenner. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Chiều tối ngày 26/4, cuộc thi Hội thảo làm phim Film Pitching dành cho các kịch bản tiềm năng đã tìm được hai người thắng cuộc.

Người đoạt giải nhất là tác giả Ngân Zeta (Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh năm 1992) với kịch bản phim hoạt hình "Trường học Ma Mút." Phần thưởng là chuyến đi học kéo dài 5 ngày tại Los Angeles (Mỹ) dành cho các nhà làm phim trẻ.

Giải nhì được dành cho kịch bản "Tự Lực văn đoàn" của tác giả Đoàn Tất Đạt (1994) với giải thưởng là bộ thiết bị làm phim bằng điện thoại, trị giá 1.500 USD.

Đây là cuộc thi do Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFD) phối hợp với Hiệp hội Điện ảnh Hoa kỳ (MPA) tổ chức.

Hai bạn trẻ đã vượt qua 8 thí sinh khác để giành được giải thưởng. Cuộc thi Film Pitching trước đó được VFD khởi xướng từ năm 2020 nhưng phải tạm ngừng vì dịch COVID-19, đến nay mới có thể tiếp tục.

Với "Trường học Ma Mút," Ngân kể câu chuyện về Vân, một cô bé 13 tuổi sống trong thế giới xung quanh đều là động vật. Đi học tại ngôi trường của những động vật ưu tú nhất, cô bé bị kỳ thị vì là cá thể người duy nhất. Trong hoàn cảnh đó, Vân quyết chinh phục cuộc thi âm nhạc để thể hiện tài năng và thực lực của mình.

Đây là bài dự thi duy nhất trong mười dự án được làm cho thể loại hoạt hình. Thành viên ban giám khảo, ông Stephen P. Jenner - Phó chủ tịch phụ trách truyền thông châu Á Thái Bình Dương của MPA nhận xét kịch bản có câu chuyện hay, phù hợp với màn ảnh lớn không chỉ tại Việt Nam mà còn cả trên thế giới.

Hiện nay Ngân vừa là một nhà biên kịch tự do, vừa viết truyện và đã cho ra mắt tiểu thuyết mang tên “Bất diệt.” Phần một - "Vũ điệu của lửa" đã được in sách, phần hai - "Thuật hồi sinh" sẽ được phát hành trực tuyến.

[Tìm kiếm nhà làm phim tài năng để trao cơ hội học hỏi tại Mỹ]

Đối với Tất Đạt, anh nảy lên ý tưởng làm phim về nhóm Tự Lực văn đoàn sau khi đọc truyện ngắn của nhà văn Nhất Linh. Đây là nhóm những nhà văn, nhà thơ tạo ra phong trào đổi mới văn học nghệ thuật với tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam đầu thế kỷ 20.

Kịch bản bắt đầu với Nguyễn Tường Tam (nhà văn Nhất Linh) và câu chuyện thành lập Tự Lực văn đoàn. Nhân vật trong phim đều là các nhân vật lịch sử có thật, nhưng được đặt trong các tình tiết và câu chuyện hư cấu. Thành viên ban giám khảo – nhà sản xuất, biên kịch Phan Đăng Di cho biết cá nhân ông thấy dự án có ý tưởng thú vị và hấp dẫn nhất, ít ai nghĩ đến.

Bên cạnh hai dự án đoạt giải, 8 dự án còn lại cũng mang nhiều điểm nhấn văn hóa truyền thống thú vị như “Đêm ả đào” (nhà biên kịch Đặng Thu Hà); sự kết hợp giữa nhạc độc lập và phở trong“Phở indie” (đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt),“Bản sắc” nói về câu chuyện bảo tồn văn hóa của dân tộc thiểu số (nhóm JOS Creative) hay "Địa và nàng" dựa trên tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ và nhiều ý tưởng đặc sắc khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục