Oman ký hợp đồng 4 tỷ USD mua máy bay Typhoon

Oman đã ký hợp đồng trị giá lên tới 2,5 tỷ bảng với BAE Systems, để mua 12 máy bay Typhoon và 8 máy bay Hawk Advanced Jet Trainer.
Ngày 21/12, quốc gia Trung Đông Oman đã ký hợp đồng trị giá lên tới 2,5 tỷ bảng (4 tỷ USD) với tập đoàn công nghệ quốc phòng lớn nhất của Anh, BAE Systems, để mua 12 máy bay chiến đấu Typhoon và 8 máy bay huấn luyện Hawk Advanced Jet Trainer.

Hợp đồng này cũng bao gồm chi phí vận chuyển và hỗ trợ kỹ thuật cho Oman trong quá trình sử dụng các máy bay tiên tiến này.

Theo dự kiến, BAE Systems sẽ bắt đầu chế tạo các máy bay theo hợp đồng vào năm 2014 và bàn giao chiếc máy bay đầu tiên cho Oman vào năm 2017.

[Oman đàm phán mua 12 máy bay Typhoon của Anh]

Thỏa thuận cũng sẽ tạo việc làm ổn định cho 6.000 kỹ sư và công nhân tại các nhà máy của BAE Systems. Thủ tướng Anh David Cameron, người có kế hoạch thăm Oman ngày 22/12, đã hoan nghênh thỏa thuận này.

Thỏa thuận với Oman thực sự là một tin vui đối với BAE Systems khi mà hợp đồng cung cấp 72 máy bay Typhoon cho Arập Xêút đang bị trì hoãn do hai bên bất đồng về vấn đề giá cả cuối cùng. Cho đến nay, BAE Systems đã bàn giao được 24 chiếc Typhoon cho quốc gia vùng Vịnh này.

BAE Systems hiện đang gặp nhiều áp lực trong việc phát triển chiến lược kinh doanh mới sau khi kế hoạch sáp nhập với Tập đoàn Hàng không vũ trụ quốc phòng châu Âu (EADS) bị sụp đổ hồi tháng 10 vừa qua.

Ngoài ra, BAE Systems cũng đang gặp khó khăn tại thị trường Anh và Mỹ, do hai nước này liên tục cắt giảm ngân sách quốc phòng trong những năm gần đây.

Tại Mỹ, nước chiếm tới 40% tổng doanh thu của tập đoàn, ngân sách quốc phòng được dự kiến sẽ giảm 600 tỷ USD trong vòng một thập kỷ tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục