Trong buổi trảlời phỏng vấn báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố từ bỏ quyền lực khi xung đột đang ngày một gia tăng sẽ là hành động “phản bội Tổquốc."
Theo Tổng thống Assad, trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, việc ông bám trụ làđiều hoàn toàn bình thường, trừ phi người dân Syria thực sự muốn có một phươngán khác. Ông cũng cho biết nhiệm kỳ tổng thống hiện nay sẽ kết thúc vào năm 2014và “bầu cử hoặc trưng cầu dân ý sẽ là cách thức để biết được người dân có muốnông rời khỏi vị trí hay không.”
Những thông tin trên được tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung đăng tải trong bốicảnh cuộc khủng hoảng Syria đang trở thành chủ đề nóng bao trùm Hội nghị cấp caoNhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G8) diễn ra ở BắcIreland thuộc Vương quốc Anh.
Trong tuyên bố mới nhất liên quan đến chủ đề này, Thứ trưởng Ngoại giao NgaSergei Ryabkov cho biết hội nghị nhiều khả năng sẽ ra tuyên bố chung về tìnhhình Syria, nhưng trong nội dung sẽ không đề cập tới việc Tổng thống Assad cóphải ra đi hay không.
Theo Thứ trưởng Ryabkov, 8 quốc gia thành viên G8 đã thống nhất tiến hành hộinghị quốc tế về Syria tại Geneva, Thụy Sĩ càng sớm càng tốt, mà không được cụthể hóa trước bất kỳ mục tiêu nào cho các cuộc đàm phán này. Ông nhấn mạnh cáccuộc đàm phán nên tạo ra một chính phủ liên hiệp chuyển tiếp cho Syria, thay vìđịnh trước việc ông Assad có thể tham gia chính phủ đó hay không.
Bên cạnh đó, ông Ryabkov cũng bác bỏ cáo buộc của phương Tây cho rằng quân chínhphủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học với lý do không có bằng chứng xác đáng.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày 18/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳngđịnh Nga đang tận dụng mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn cuộc xung đột ở Syria bùng phátthành xung đột khu vực trên diện rộng.
Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên trang mạng Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrovnhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn bạo lực ở Syria và đem lại cơ hội hòa bìnhcho quốc gia Trung Đông này. Ông cảnh báo cuộc xung đột kéo dài 27 tháng qua ởSyria có thể lan sang các quốc gia láng giềng và nhiệm vụ chính của Nga hiện naylà đưa chính phủ Syria cùng phe đối lập ngồi vào bán đàm phán.
Ông cũng cho biết chính phủ Syria đã nhất trí tham gia và thành lập đoàn đàmphán, nhưng hiện phe đối lập đưa ra chương trình rõ ràng cho việc này do cònvướng nhiều bất đồng nội bộ./.
(TTXVN)