Ông Berlusconi kháng cáo tội "quấy rối" gái vị thành niên

Các luật sư của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đã gửi đơn kháng án sơ thẩm vụ thân chủ của họ bị kết án 7 năm tù vì quan hệ với gái mại dâm vị thành niên.

Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi dính vào rất nhiều vụ bê bối. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo các nguồn tin báo chí Italy, các luật sư của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đã gửi đơn kháng án sơ thẩm vụ thân chủ của họ bị kết án 7 năm tù vì quan hệ với gái mại dâm vị thành niên.

Án này được Tòa án Milan, miền bắc Italy, đưa ra hồi tháng 7/2013, dựa trên những bằng chứng họ có được từ những vụ việc xảy ra hồi tháng 5/2010, khi các cuộc điều tra cho thấy Berlusconi đã quan hệ với gái mại dâm có biệt danh Ruby, vào thời điểm đó mới 17 tuổi, tại tư dinh của ông ở ngoại ô Milan.

Tòa án cũng buộc tội Berlusconi đã lợi dụng quyền chức để che giấu và khi không thể để vụ này “chìm xuồng,” đã cung cấp bằng chứng giả cho các nhân chứng.

Trong hồ sơ gửi lên tòa án, các luật sư của trùm truyền thông 77 tuổi này đề nghị xử trắng án cho Berlusconi sau khi khẳng định rằng ông hoàn toàn không có tội và bị gái mại dâm lừa gạt. Theo lập luận của họ, Berlusconi có chi tiền và tặng nữ trang cho Ruby như là một hành động hào phóng chứ không phải để mua dâm cô gái gốc Maroc này. Cũng theo họ, Berlusconi chỉ chấp nhận quan hệ với cô này vì tin rằng, cô ta đã 24 tuổi như lời cô nói chứ không phải 17 tuổi như sau đó cảnh sát phát hiện ra.

“Vụ Ruby” đã gây chấn động dư luận Italy trong ba năm qua và được cho là đỉnh điểm tiêu cực về cuộc sống cá nhân của ông Berlusconi. Cựu thủ tướng Italy bị tố cáo là đã tổ chức nhiều bữa tiệc đêm với các cô gái đẹp ở tư dinh của mình tại Milan và Rome trong các năm 2009 và 2010.

Ngoài vụ Ruby, ông Berlusconi còn dính dáng đến một phiên tòa khác sẽ được mở ở Bari vào tháng tới. Ba nhân viên dưới quyền ông có thể bị kết án từ 5 đến 7 năm tù do đã cung cấp gái mại dâm cho ông trong các bữa tiệc ở thủ đô Rome vào mùa hè 2009.

Ông Berlusconi cũng sắp phải ra tòa trong một vụ án khác khi ông bị tố cáo đã chi tiền cho một Thượng nghị sĩ cánh tả để ông này chuyển sang ủng hộ phe của ông, khiến chính phủ của Thủ tướng Romano Prodi sụp đổ vào năm 2008.

Berlusconi đã không còn là nghị sĩ Quốc hội sau khi bị truất phế khỏi Thượng viện vào cuối tháng 11 vừa qua, chỉ vài tháng sau khi ông bị kết án 4 năm tù vì tội gian lận thuế. Đó là lần đầu tiên ông bị tòa kết án trong hơn 20 năm qua, kể từ khi ông bắt đầu bước vào chính trị.

Hiện tại, ông Berlusconi không được xuất cảnh và cũng không được ra tranh cử trong vòng 6 năm. Việc không còn quyền miễn nhiễm truy tố khiến ông càng có nguy cơ bị kết án và ngồi tù. Trong vụ kết án 4 năm tù, Berlusconi tuyên bố ông chấp nhận lao động công ích trong vòng một năm còn hơn là ngồi tù./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục