Ông Joe Biden tiếp tục chiếm ưu thế so với Tổng thống Donald Trump

Kết quả thăm dò do hãng tin CNN cho thấy ông Biden đã dẫn trước đương kim Tổng thống Trump ở mức 2 con số tại bang Michigan, với 52% ý kiến ủng hộ so với 40% của ông Trump.
Ông Joe Biden tiếp tục chiếm ưu thế so với Tổng thống Donald Trump ảnh 1Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả thăm dò do hãng tin CNN công bố ngày 26/7 cho thấy cựu Phó Tổng thống Joe Biden dẫn trước Tổng thống Trump tại các bang Michigan, Arizona và Florida.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, kết quả thăm dò nói trên phản ánh tỷ lệ ủng hộ mới nhất tại các bang này.

Trong số các cử tri được hỏi, đáng chú ý, ông Biden đã dẫn trước đương kim Tổng thống Trump ở mức 2 con số tại bang Michigan, với 52% ý kiến ủng hộ so với 40% của ông Trump.

Trong khi đó, tại bang Arizona, tỷ lệ ủng hộ của cử tri được hỏi đối với ông Biden và ông Trump tương ứng là 49% so với với 45%.

Tại bang Florida, theo kết quả thăm dò do hãng Quinnipiac công bố hồi tuần trước, ông Biden dẫn trước ông Trump 13%, kết thăm dò của CNN lần này lại cho thấy ông Biden chỉ dẫn trước ông Trump là 5% tại bang này, theo tỷ lệ 51% so với 46%.

Kết quả thăm dò của CNN cũng cho thấy đa số cử tri tại 3 bang này không ủng hộ cách thức xử lý vấn đề chủng tộc của Tổng thống Trump, với tỷ lệ cử tri không ủng hộ là 59% tại các bang Arizona và Michigan, 57% tại bang Florida.

Liên quan đến cách thức xử lý đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tỷ lệ không ủng hộ là 60% tại bang Arizona, 59% tại bang Michigan và 57% tại bang Florida.

Mặc dù vậy, một điểm tích cực hiếm hoi đối với Tổng thống Trump trong kết quả thăm dò này là đa số cử tri vẫn ủng hộ cách thức điều hành nền kinh tế của ông.

Có 52% cử tri được hỏi tại 2 bang Arizona và Florida ủng hộ ông Trump về vấn đề này. Tuy nhiên, kết quả này tại bang Michigan là 47%, trong khi tỷ lệ không ủng hộ là 49%.

Cũng theo kết quả thăm dò, 78% cử tri tại bang Arizona và 64% tại bang Florida - các bang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19 trong những tuần gần đây, cho rằng kịch bản tồi tệ nhất của đại dịch vẫn còn ở phía trước. Hơn 70% trong số họ ủng hộ ông Biden.

Tại bang Michigan, có 51% cử tri được hỏi cho rằng họ đã vượt qua tình cảnh tồi tệ nhất của đại dịch.

Ngoài ra, 69% cử tri được hỏi tại bang Michigan cho rằng Thống đốc bang này Gretchen Whitmer đang nỗ lực hết sức để đối phó với sự bùng phát của dịch COVID-19, trong khi đó, 66% cử tri tại bang Arizona cho rằng Thống đốc bang này là Doug Ducey chưa nỗ lực tối đa để chống lại đại dịch, tỷ lệ tương ứng đối với Thống đốc bang Florida Ron DeSantis là 69%.

Cuộc thăm dò được thực hiện đối với 3.010 người trưởng thành, trong đó có 2680 cử tri đăng ký tại các bang nói trên từ ngày 18-24/7, có biên độ sai số là 3,6%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.