Ông Pete Buttigieg được đề cử làm Bộ trưởng giao thông của Mỹ

Ông Buttigieg sẽ giám sát các hoạt động vận tải hàng không, đường bộ, phương viện vận tải, đường ống và trung chuyển, cũng như các nỗ lực nhằm đảm bảo quá trình vận tải an toàn của nước Mỹ.
Ông Pete Buttigieg được đề cử làm Bộ trưởng giao thông của Mỹ ảnh 1Ông Pete Buttigieg. (Nguồn: AP)

Với tỷ lệ phiếu 86-13, ông Pete Buttigieg, cựu thị trưởng từng tham gia cuộc đua ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ năm 2020, đã được Thượng viện Mỹ xác nhận đề cử Bộ trưởng Giao thông trong chính quyền mới.

Với kết quả này, ông Buttigieg sẽ giám sát các hoạt động vận tải hàng không, đường bộ, phương viện vận tải, đường ống và trung chuyển, cũng như các nỗ lực nhằm đảm bảo quá trình vận tải an toàn của nước Mỹ trong đại dịch COVID-19.

[Chính quyền Biden bổ nhiệm cựu cố vấn của ông Obama làm Đại sứ về Iran]

Hiện Tổng thống Joe Biden đã đề xuất bổ sung 20 tỷ USD hỗ trợ các hệ thống vận tải đang lao đao do dịch.

Đến nay, Quốc hội Mỹ đã phân bổ 39 tỷ USD ngân sách khẩn cấp cho hệ thống giao thông vận tải, gồm 14 tỷ USD được phê chuẩn hồi tháng trước, cũng như các khoản vay và cứu trợ 65 tỷ USD cho các hãng hàng không Mỹ.

Tổng thống Biden muốn tăng mạnh các khoản chi cho cơ sở hạ tầng tại Mỹ và cam kết thúc đẩy các tiêu chuẩn kinh tế nhiên liệu vốn bị hạ thấp dưới thời chính quyền tiền nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục