Ông Trump từ chối tham gia cuộc tranh luận thứ hai với bà Harris

Ông Trump giữ nguyên lập trường rằng ông sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào trước khi cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5/11.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (phải) và ứng cử viên đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại Philadelphia, Pennsylvania, tối 10/9/2024. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (phải) và ứng cử viên đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại Philadelphia, Pennsylvania, tối 10/9/2024. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Ngày 21/9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ chối tham gia cuộc tranh luận thứ hai với Phó Tổng thống Kamala Harris, vài giờ sau khi chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đảng Dân chủ thông báo rằng bà đã đồng ý đối mặt với đối thủ của đảng Cộng hòa vào ngày 23/10 trên kênh CNN.

Trong một tuyên bố, người đứng đầu chiến dịch tranh cử của bà Harris, Jen O'Malley Dillon, cho biết: "Phó Tổng thống Harris đã sẵn sàng cho cơ hội tiếp theo để tranh luận trên sân khấu với ông Donald Trump và bà đã chấp nhận lời mời của CNN tham gia cuộc tranh luận vào ngày 23/10. Ông Donald Trump không có lý do gì để từ chối tham gia cuộc tranh luận này."

Tuy nhiên, ông Trump giữ nguyên lập trường rằng ông sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào trước khi cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5/11.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại cuộc vận động tranh cử ở Wilmington, Bắc Carolina, cựu Tổng thống Mỹ cho biết thời gian không còn đủ để tổ chức thêm một cuộc tranh luận, vì "cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu."

Trước đó, ngày 12/9, ông Trump tuyên bố sẽ không tham gia thêm cuộc tranh luận nào với Phó Tổng thống Harris, qua đó dập tắt khả năng có cuộc tranh luận thứ hai giữa hai ứng cử viên tổng thống trước ngày bầu cử 5/11 tới.

Ông Trump đã tham gia 2 cuộc tranh luận trực tiếp, lần đầu với Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi cuối tháng Sáu và sau đó là với Phó Tổng thống Harris vào tối 10/9.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang ở vào giai đoạn quyết liệt, khi chỉ còn hơn 40 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu.

Phó Tổng thống Harris và đối thủ của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Trump, đang cạnh tranh sít sao.

Một cuộc thăm dò gần đây của tờ New York Times/Siena cho thấy dù bà Harris dẫn trước ở bang chiến địa Pennsylvania, song cả 2 ứng cử viên dường như vẫn "ngang tài ngang sức" trên toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.