Pakistan phẫn nộ và tẩy chay hai bộ phim của Mỹ

Các hãng phát hành phim và đài truyền hình ở Pakistan đang tẩy chay hai bộ phim “Zero Dark Thirty”  và  “Homeland” của Mỹ.
Các hãng phát hành phim Pakistan đang tẩy chay bộ phim“Zero Dark Thirty” nói về cuộc săn lùng Osama bin Laden do có nhiều điều nhạycảm chống lại nước này.

Ngoài ra, các đài truyền hình Pakistan cũngtẩy chay nhiều bộ phim truyền hình Mỹ đề cập tới đề tài chống khủng bố, trongđó có serie đình đám “Homeland.”

Pakistanlà bối cảnh chính trong “Zero Dark Thirty” bởi đây chính là nơi ông trùm của alQaeda lẩn trốn suốt nhiều năm trước khi bị phát hiện năm 2011, đúng 10 năm sauthảm kịch ngày 11/9. Song các rạp chiếu tại Pakistan vẫn quyết không nhập bộphim này vì cho rằng nó có thể khiến nhiều người cảm thấy bị xúc phạm.

Sự tẩy chay này là một hình thức kiểm duyệt không chính thứcở đất nước Hồi giáo Nam Á, nơi mà YouTube đã bị chặn bốn tháng nay sau khi bộphim được làm tại Mỹ, “Sự ngây thơ của người Hồi giáo” khiến những người theođạo Hồi ở khắp nơi phẫn nộ.

“Zero Dark Thirty” từng đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé tạiMỹ và được đề cử năm giải Oscar, song tại Pakistan, vụ việc về Bin Laden đượccoi như một vết nhơ trong lịch sử đất nước.

Ngày 2/5/2011, biệt đội đặc nhiệm SEAL của Mỹ đã tiêu diệtBin Laden tại nơi ẩn náu ở Abbottabad, thị trấn đặt nhiều cơ sở quân sự của Pakistan.

Sự việc này khiến chính quyền Pakistan bị nhiều nghị sỹ Mỹ nghi ngờ là đã baoche cho nhân vật bị truy nã gắt gao nhất trong suốt nhiều năm liền, đồng thờigây ra rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Ông Mohsin Yaseen, đại diện hãng phát hành phim Cinepax chobiết: “Chúng tôi cũng như mọi hãng khác đều không mua bản quyền ‘Zero DarkThirty.’

Ông miêu tả đây là “một bộ phim Mỹ chuyên nghiệp,” bất chấpnhững tranh cãi lớn tại Mỹ về các hình ảnh tra tấn khai thác tù nhân.Song theo Yaseen thì “bộ phim này có nhiều cảnh có thể khiếnchúng tôi thấy mất mặt, điều này đi trái với lợi ích của nhà nước Pakistan.”

Chủ tịch hội đồng kiểm duyệt phim Pakistan chia sẻ với AFP rằng họchưa hề xem qua “Zero Dark Thirty” bởi không hề có đề nghị nào cả.Bên cạnh việc tẩy chay nói trên, đài Max Media, đơn vị nắmbản quyền phát kênh Star World tại Pakistan đã từ chối chiếu các serietruyền hình Mỹ “Homeland”“Last Resort” do có dính dáng tới đề tài chốngkhủng bố.

Trong “Last Rosort,” Mỹ có cuộc tấn công nguyên tử vào Pakistanvà đất nước này cũng được đề cập tới trong "Homeland," với nội dung nói về mộtlính Hải quân Mỹ bị nghi ngờ là gián điệp al-Qaeda.

Một quan chức giấu tên của Max Media tiết lộ: “Chúng tôi tinrằng những serie như ‘Homeland’ “Last Resort’ đều đi ngược lại lợi ích, lýtưởng và giá trị văn hóa của Pakistan.”Song nạn đĩa lậu tràn lan tại Pakistan cho phép người dân cóthể xem thoải mái những "Zero Dark Thirty," "Homeland" "Last Resort" tại gia.

Cả 3 tác phẩm này đều bán rất chạy và theo mộtnhân viên bán DVD tại Islamabadthì : “Chúng tôi chẳng hề bị đe dọa gì cả và cũng chẳng ai ngăn cấm chúng tôibán những DVD này.”./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phim 'Mưa đỏ' thắng lớn ở Liên hoan phim Việt Nam 2025

Phim 'Mưa đỏ' thắng lớn ở Liên hoan phim Việt Nam 2025

Không chỉ thắng giải lớn, “Mưa đỏ” còn gây ấn tượng mạnh khi đoạt thêm 04 giải quan trọng: Thiết kế mỹ thuật xuất sắc, Âm thanh xuất sắc, Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc.