Pakistan vượt Trung Quốc về số trường hợp mắc bệnh COVID-19

Chỉ vài ngày sau khi nới lỏng các biện pháp phong tỏa, số bệnh nhân COVID-19 tại Pakistan lại tiếp tục tăng vọt và nước này đã vượt qua Trung Quốc về số ca mắc bệnh COVID-19.
Pakistan vượt Trung Quốc về số trường hợp mắc bệnh COVID-19 ảnh 1Một khu chợ đông người tại Karachi trong dịp lễ Eid al-Fitr. (Ảnh: AFP)

Ngày 4/6, giới chức Pakistan thông báo đã ghi nhận thêm 4.688 trường hợp mắc bệnh COVID-19. Đây là mức tăng kỷ lục kẻ từ khi dịch bệnh bùng phát, đưa Pakistan vượt qua Trung Quốc về số ca mắc bệnh.

Theo số liệu mới nhất, Pakistan đã có 85.246 ca mắc bệnh COVID-19, trong đó có 1.770 người tử vong. Đáng chú ý, chỉ vài ngày trước đó, Thủ tướng Imran Khan vừa quyết định dỡ bỏ dần các biện pháp phong tỏa để giúp Pakistan tránh bị lún sâu trong khủng hoảng kinh tế. Thủ tướng Pakistan hối thúc người dân "sống chung với dịch bệnh".

Trước tình trạng số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng, Bộ trưởng Kế hoạch Pakistan Asad Umar cho biết chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để đảm bảo người dân thực hiện giãn cách xã hội và tuân thủ các hướng dẫn an toàn ở nơi công cộng hay những nơi có nguy cơ cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục