Palestine kêu gọi quốc tế bảo vệ dân trước hành động của Israel

Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat kêu gọi quốc tế bảo vệ người dân Palestine trước những "hành động hung hăng liên tục" của Israel.
Palestine kêu gọi quốc tế bảo vệ dân trước hành động của Israel ảnh 1Người Palestine trong cuộc xung đột với cảnh sát Israel tại thành phố Ramallah, Bờ Tây ngày 6/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo TTXVN/AFP, phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Cairo của Ai Cập, ngày 25/10, Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat đã nhấn mạnh rằng người dân Palestine cần được cộng đồng quốc tế bảo vệ trước những "hành động hung hăng liên tục" của Israel.

Trong khi đánh giá cao các nỗ lực của Ai Cập và Jordan trong việc góp sức tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột ngày càng xấu đi giữa người Palestine và Israel, ông Erekat cho biết: "Chúng tôi đã đề xuất với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về việc thành lập một ủy ban điều tra quốc tế và một ủy ban bảo vệ quốc tế, nhưng tôi không hiểu vì sao đề nghị của chúng tôi lại bị từ chối."

Theo quan chức này, mỗi hành động quân sự đều có mục tiêu chính trị và mục đích của hành động mới nhất do Israel tiến hành là nhằm "phá hoại giải pháp hai nhà nước."

Về vấn đề hợp tác an ninh với Israel, ông Erekat khẳng định: "Palestine đã quyết định xem xét mọi sự hợp tác an ninh hay kinh tế với phía Israel vì chúng tôi sẽ không phải là bên duy nhất cam kết thực hiện các thỏa thuận."

Trong một diễn biến liên quan, Câu lạc bộ Tù nhân Palestine cùng ngày cho biết Israel đã bắt giữ hơn 1.000 người Palestine và người Israel gốc Arập kể từ khi tình trạng bạo lực bùng phát hôm 1/10 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục