Patek Philippe: Tăng trưởng không là mục tiêu chính

Doanh thu của Patek Philippe ghi nhận kỷ lục mới dù tăng trưởng không phải là mục tiêu chính của thương hiệu đồng hồ cao cấp này.
Doanh thu hãng đồng hồ nổi tiếng Patek Philippe của Thụy Sĩ đã ghi nhận một kỷlục mới trong năm 2012 cho dù tăng trưởng không phải là mục tiêu chính củathương hiệu đồng hồ cao cấp này.

Trả lời phỏng vấn của báo Le Temps hôm 9/3, Thierry Stern, Chủ tịchPatek Philippe cho biết doanh thu năm 2012 cao hơn năm 2011, năm mà doanh thucủa họ đạt gần 1 tỷ Franc Thụy Sĩ. Hãng Patek Philippe chưa bao giờ công bố cụthể doanh thu của họ trên báo chí.

Thierry Stern cho biết thêm, trong năm 2012,Patek Philippe đã bán hết toàn bộ số lượng đồng hồ mà họ sản xuất ra, giới hạn khoàng 50.000 đến 53.000 chiếc.

Đối với Patek Philippe, tăng trưởng không phải là mục tiêu chính, "cái màchúng tôi luôn duy trì đó chính là chất lượng và niềm tin, đặc biệt chưa bao giờchúng tôi sản xuất 100.000 chiếc/năm. Nhiệm vụ của hãng là lưu truyền cho đờisau kỹ nghệ sản xuất đồng hồ truyền thống," Thierry Stern, chủ tịch đời thứ 4của hãng đồng hồ gia đình nổi tiếng Thụy Sĩ, khẳng định.

Ông cũng nhấn mạnh rằngđiều nguy hiểm nhất đối với Patek Philippe đó là việc sản xuất raquá nhiều đồng hồ.

Theo vị chủ tịch Patek Philippe, năm 2013 có thể là năm khó khănđối với ngành đồng hồ nhưng ông rất tin vào mảng đồng hồcao cấp. Việc duy trì cân bằng các thị trường là điều cần làm nhưng PatekPhilippe sẽ tập trung đặc biệt vào các thị trường châu Âu, địa điểm du lịch ưathích của nhiều khách hàng tiềm năng đến từ châu Mỹ và châu Á.

Ra đời từ năm 1839 và chưa bao giờ gián đoạn sản xuất kinh doanh, PatekPhilippe được nhiều chuyên gia và nhà sưu tập đồng hồ coi là một trong nhữngthành trì cuối cùng của ngành đồng hồ Thụy Sĩ, không chỉ bởi các bộ sưu tập đồnghồ siêu sang hiện nay mà cả các mẫu đồng hồ cổ của hãng.

Việc giới hạn số lượngsản xuất là một chiến lược kinh doanh hiệu quả tuy nhiên, điểm đặc biệt nữa củaPatek Philippe đó chính là mạng lưới đại lý. Trong khi nhiều hàng đồng hồ khácđua nhau mở các cửa hàng riêng thì hãng đồng hồ gia đình này lại rất tin tưởngvào các đại lý truyền thống và không ngần ngại tuyên bố bảo vệ các đại lý bán lẻđồng hồ của hãng./.

Hoàng Long/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.