Peru triển khai gần 10.000 cảnh sát trước cuộc biểu tình mới tại Lima

Cảnh sát Quốc gia Peru triển khai gần 10.000 nhân viên an ninh ở thủ đô Lima sau khi CGTP kêu gọi một cuộc biểu tình mới với mục đích đòi hỏi một lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội.
Peru triển khai gần 10.000 cảnh sát trước cuộc biểu tình mới tại Lima ảnh 1Người biểu tình xung đột với cảnh sát, ngày 7/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/2, Cảnh sát Quốc gia Peru (PNP) đã triển khai gần 10.000 nhân viên an ninh tại trung tâm thủ đô Lima trong bối cảnh Tổng Liên đoàn Công nhân Peru (CGTP) kêu gọi một cuộc biểu tình mới với mục đích đòi hỏi một lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội nghiêm trọng mà quốc gia Nam Mỹ này đang trải qua.

Ngoài ra, theo truyền thông địa phương, trên đường phố dẫn vào trung tâm thành phố Lima còn có sự hiện diện của xe quân sự thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Peru.

[Chính phủ Peru tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô]

Trước đó, CGTP đã kêu gọi một cuộc đình công toàn quốc và diễu hành biểu dương lực lượng với điểm khởi đầu là trung tâm thủ đô Lima nhằm kêu gọi Tổng thống Dina Boluarte từ chức và yêu cầu trưng cầu dân ý về một hiến pháp mới thay thế hiến pháp hiện tại, được soạn thảo vào năm 1993 dưới thời Tổng thống Alberto Fujimori (1990-2000).

Bộ Lao động Peru đã ngay lập tức tuyên bố cuộc đình công do CGTP khởi xướng là một hành động “không thể chấp nhận được” do tổ chức công đoàn này "không chỉ ra được ý nghĩa của cuộc đình công là gì."

Bộ trên khẳng định đây là một “biện pháp mang tính bạo lực” nhằm phục vụ động cơ chính trị chứ không dựa trên quyền lợi kinh tế-xã hội hoặc nghề nghiệp của người lao động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục