Phái đoàn ECOWAS nỗ lực khôi phục chế độ dân sự ở Mali

Những cuộc đàm phán giữa chính quyền quân sự Mali và các hòa giải viên thuộc ECOWAS đã diễn ra ở thủ đô Bamako nhằm thúc đẩy khôi phục chế độ dân sự sau cuộc đảo chính ở nước này.
Phái đoàn ECOWAS nỗ lực khôi phục chế độ dân sự ở Mali ảnh 1Cựu Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan (giữa) dẫn đầu phái đoàn ECOWAS tham gia cuộc hội đàm với các thủ lĩnh quân đội Mali tại Bamako, Mali ngày 22/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/8, những cuộc đàm phán giữa chính quyền quân sự Mali và các hòa giải viên thuộc Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã diễn ra ở thủ đô Bamako nhằm thúc đẩy khôi phục chế độ dân sự sau cuộc đảo chính ở nước này.

Trong buổi sáng (theo giờ địa phương), phái đoàn ECOWAS - do cựu Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan dẫn đầu - đã họp kín với Đại tá Assimi Goita và các nhà lãnh đạo quân đội.

Nội dung thảo luận được cho là tập trung vào các lệnh trừng phạt của ECOWAS nhằm vào Mali sau cuộc đảo chính.

[Đại diện LHQ tiếp cận quan chức Mali bị lực lượng đảo chính bắt giữ]

Ông Jonathan cho biết các cuộc thảo luận đang tiến triển tốt, nhưng không cung cấp thêm thông tin liên quan.

Phái đoàn ECOWAS đã đưa ra một số đề xuất liên quan và sẽ được các bên xem xét, thảo luận.

Khối 15 nền kinh tế thuộc khu vực Tây Phi đã thể hiện lập trường cứng rắn đối với cuộc đảo chính ở Mali.

Hiện ECOWAS đã đình chỉnh tư cách thành viên, đóng cửa biên giới, ngừng giao dịch thương mại và ngăn chặn các dòng tài chính từ những quốc gia thành viên trong khối đến Mali./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục