Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo kế hoạch tiêm vắcxin phòng COVID-19

Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch tiêm vắcxin phòng COVID-19 vào cuối tháng này; trong khi đó từ tháng 1/2021, Phần Lan sẽ tiến hành tiêm vắcxin phòng COVID-19 cho các nhân viên y tế được lựa chọn.
Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo kế hoạch tiêm vắcxin phòng COVID-19 ảnh 1Hành khách đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay Helsinki-Vantaa, Phần Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/12, Chính phủ Phần Lan thông báo đã nhất trí chiến lược quốc gia về việc tiêm chủng phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho tất cả người dân.

Theo kế hoạch, từ tháng 1/2021, nước này sẽ tiến hành tiêm vắcxin phòng COVID-19 cho các nhân viên y tế được lựa chọn.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Xã hội và Y tế Krista Kiuru khẳng định "mục tiêu của Phần Lan là bảo vệ toàn bộ người dân thông qua việc cung cấp vắcxin miễn phí cho tất cả những ai sẵn sàng và những người không gặp vấn đề về sức khỏe."

Trong khi đó, trong nỗ lực ứng phó với làn sóng thứ hai của dịch COVID-19, Chính phủ Séc kêu gọi người dân thận trọng để tránh rủi ro và mong muốn sớm tiếp nhận vắcxin ngừa COVID-19.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn Truyền hình Nova, trước việc Séc quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch từ ngày 3/12 do tỷ lệ lây nhiễm gần đây giảm, Thủ tướng Andrej Babis kêu gọi người dân thận trọng để tránh những rủi ro đáng tiếc.

Ông Babis nhấn mạnh tình hình dịch COVID-19 tại nước này vẫn diễn biến phức tạp và chính phủ sẽ kiến nghị hạ viện gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày sau khi hết hiệu lực vào ngày 12/12.

Theo Thủ tướng Séc, vắcxin là giải pháp duy nhất để đối phó với cuộc khủng hoảng dịch COVID-19 hiện nay tại quốc gia Trung Âu này.

[Pfizer hy vọng nguồn cung vắcxin COVID-19 sẽ vượt nhu cầu vào năm 2021]

Cùng ngày, phát biểu trước Hạ viện Séc, Bộ trưởng Y tế Jan Blatny cho biết nước này có thể sẽ tiếp nhận những lô vắcxin ngừa COVID-19 đầu tiên dự kiến trong tháng Một hoặc tháng Hai năm tới.

Theo Bộ trưởng Jan Blatny, vắcxin ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech (hợp tác giữa Mỹ và Đức) và vắcxin của Moderna (Mỹ) đang đợi Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cấp phép.

Ông Blatny hy vọng EMA sẽ phê duyệt cấp phép sử dụng vắcxin ngừa COVID-19 của các hãng trên vào giữa tháng một năm sau. Bộ Y tế Séc mong muốn khoảng 70-80% dân số nước này sẽ được tiêm vắcxin, đồng thời khẳng định chi phí tiêm vắcxin sẽ do bảo hiểm y tế công của Séc chi trả.

Cũng theo ông Blatny, trên cơ sở đánh giá tình hình dịch COVID-19 trong bảy ngày qua, Chính phủ Séc đã quyết định hạ mức độ rủi ro từ cấp độ bốn xuống cấp độ ba theo hệ thống cảnh báo đại dịch gồm năm cấp (PES), đồng thời cho phép nới lỏng các biện pháp hạn chế từ ngày 3/12 qua lễ Giáng sinh. Theo đó, cửa hàng, dịch vụ và quán ăn được mở trở lại. Tuy nhiên, quán ăn bố trí không quá 4 người/bàn và đóng cửa trước 22 giờ.

Lệnh giới nghiêm nhằm hạn chế hoạt động đi lại sau 23 giờ được gỡ bỏ. Những sự kiện tập trung đông người được phép không quá 50 người ở ngoài trời và không quá 10 người ở trong nhà.

Đến nay, Cộng hòa Séc đã ghi nhận hơn 530.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 455.500 người đã khỏi bệnh và hơn 8.500 trường hợp tử vong.

Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo kế hoạch tiêm vắcxin phòng COVID-19 ảnh 2Cảnh sát tuần tra trên đường phố trong giờ giới nghiêm, được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cũng thông báo kế hoạch tiêm vắcxin phòng COVID-19 vào cuối tháng này nhằm khống chế sự lây lan của đại dịch. Việc tiêm vắcxin sẽ được chia thành bốn nhóm đối tượng.

Nhóm một là các nhân viên y tế, và người dân trên 65 tuổi, người sống cùng người già, người tàn tật và các cơ sở chăm sóc y tế. Nhóm hai là các nhân viên làm việc trong lĩnh vực thiết yếu và những người trên 50 tuổi, có ít nhất một bệnh lý nền. Nhóm ba là những người chưa đến 50 tuổi, có ít nhất một bệnh lý nền, những người làm trong một số lĩnh vực. Nhóm thứ tư là những người còn lại.

Trước đó, Bộ trưởng Koca cho biết nước này đã đạt thỏa thuận với hãng dược phẩm sinh học Sinovac Biotech của Trung Quốc về việc mua 50 triệu liều vắcxin CoronaVac, đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ ba. Theo ông, lô vắcxin phòng COVID-19 đầu tiên sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ sau ngày 11/12.

Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ còn ký kết với hai hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức về việc cung cấp 1 triệu liều vắcxin phòng COVID-19, do hai hãng này bào chế, ngay trong tháng 12 này.

Cuối tháng 11 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết vắcxin CoronaVac sẽ được tiêm miễn phí, các vắcxin phòng COVID-19 khác sẽ được bán tại các hiệu thuốc.

Giới chức y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết để phòng ngừa COVID-19, mỗi người dân sẽ phải tiêm 2 mũi vắcxin CoronaVac./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục