Phan Minh Ðức vô địch đường lên đỉnh Olympia

Với số điểm 295, Phan Minh Ðức, Trường chuyên Hà Nội Amsterdam, đã trở thành nhà vô địch mới của chương trình Ðường lên đỉnh Olympia.
Ngày 13/6, sau khi xuất sắc vượt qua 4 vòng thi của trận chung kết chương trình“Ðường lên đỉnh Olympia” năm thứ 10 (2010), Phan Minh Ðức, trường chuyên Hà NộiAmsterdam, đã trở thành nhà vô địch mới với số điểm 295 và được nhận học bổngtrị giá 35.000 USD.

Người về đích thứ nhì là Ðỗ Ðức Hiếu, Trường trung học phổ thông Lê Lợi, ThọXuân, Thanh Hóa với 250 điểm và nhận được phần thưởng trị giá 16 triệu đồng.

Hai bạn thí sinh còn lại là Nguyễn Hữu Phước, Trường trung học phổ thông chuyênQuang Trung, Bình Phước; Giang Thanh Tùng, Trường trung học phổ thông Sầm Sơn,Thanh Hóa được nhận giải ba với phần thưởng trị giá 8 triệu đồng.

Ngay từ những phút đầu tiên, trận chung kết đã rất “nóng” với sự cổ vũ nhiệttình của các cổ động viên tại các điểm cầu Hà Nội, Thanh Hóa, Bình Phước. Nhữngchùm bóng bay may mắn, những lời chúc… được các bạn  cổ động viên gửi tới các thí sinh.

Phan Minh Ðức không phải là người có được số điểm cao nhất trong phần thi khởiđộng của trận chung kết nhưng ngay sau phần thi vượt chướng ngại vật, Đức đãnhanh chóng vượt lên với câu trả lời chính xác chỉ sau ba gợi ý của chươngtrình.

Tại phần thi về đích, sau khi Giang Thanh Tùng không trả lời đúng câu hỏi củamình, Đức đã xuất sắc trả lời đúng câu hỏi, là thí sinh có số điểm cao nhất vàtrở thành nhà vô địch mới của chương trình Ðường lên đỉnh Olympia năm 2010.

Là học sinh của ngôi trường giàu thành tích của Hà Nội, Minh Đức đã có một “bềdày” thành tích đáng nể: Giải nhì môn Vật lý thành phố Hà Nội năm lớp 9; Giảinhì thành phố, Giải ba quốc gia môn Vật lý năm lớp 12.

Phan Minh Đức cũng là người có số điểm cao nhất trong số các thí sinh tham giatrận chung kết sau vòng thi quý (330 điểm)./.

Ngọc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.