Cảnh sát Pháp ngày 29/5 đã bắt giữ ở ngoại ô Paris một đối tượng tình nghi đãtấn công một binh sỹ Pháp ở khu buôn bán sầm uất La Defense.
Đối tượng tình nghi này được mô tả là một tín đồ "Hồi giáo cực đoan."
Trong một thông cáo, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls cho biết: "Sángnay, đối tượng tình nghi trong vụ tấn công một binh sỹ chiều 25/5 đã bị bắt giữtại quận Yvelines."
Theo các nguồn tin, đối tượng là một thanh niên 22 tuổi, tham gia mộtphong trào "Hồi giáo cực đoan" từ 3-4 năm nay.
Theo hồ sơ, người thanh niên này đã từng tham gia hoạt động cảnh sát đặcnhiệm về tôn giáo và trấn áp các tội phạm liên quan đến trộm cắp.
Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls đã nhấn mạnh cần phải làm rõ động cơ, quátrình hoạt động cũng như hoàn cảnh gia đình của đối tượng này.
Hôm 25/5, một binh sỹ Pháp khi đang tuần tra tại khu thương mại La Defense, phíaTây thủ đô Paris, đã bị một kẻ lạ mặt dùng dao đâm vào cổ gây trọng thương.
Nạn nhân đã mất khá nhiều máu song tính mạng không bị đe dọa. Camera theodõi đã ghi lại toàn bộ hành động này. Các hình ảnh cho thấy kẻ tấn công đã cầunguyện vài phút trước khi ra tay. Hắn mặc bộ đồ đen, đầu đội mũ.|
[Binh sĩ Pháp bị đâm vào cổ ngay giữa thủ đô Paris]
Tại hiện trường, các nhân viên điều tra đã thu được một túi xách có chứa một condao và một chai nước, qua đó xác định được mẫu ADN của kẻ tấn công. Sau sự việcnày, cảnh sát Paris đã tăng cường các thiết bị theo dõi, đặc biệt tại thủ đô.
Binh sỹ bị tấn công là Cesdric Cordiez, 23 tuổi. Anh này đã được xuất việnhôm 27/5.
Còn nhớ cách đây hơn một năm, Mohamed Merah, một thanh niên theo đạo Hồisống lêu lổng ở ngoại ô thành phố Toulouse, Tây Nam nước Pháp, đã ám sát 7 ngườitrong đó có 3 binh sỹ. Sự việc này đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ tại Pháp.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, hiện vẫn còn hàng chục, thậm chí hàng trămngười giống như Merah đang sinh sống tại Pháp.
Nước Pháp đã được đặt trong tình trạnh báo động cao sau khi xuất hiệnnhững lời đe dọa tấn công của một nhóm khủng bố ở Bắc Phi có liên quan đến mạnglưới al-Qeada, hòng trả đũa việc Pháp can thiệp quân sự vào Mali hồi đầu năm./.
(TTXVN)