Pháp-Đức quyết "làm tất cả" để bảo vệ Eurozone

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tỏ rõ quyết tâm "làm tất cả" để bảo toàn Khu vực đồng tiền chung.

Trong một tuyên bố chung đưa ra sau một cuộcđiện đàm cuối tuần qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp FrancoisHollande đã tỏ rõ quyết tâm "làm tất cả" để bảo toàn Khu vực sử dụng đồng tiềnchung euro (Eurozone), sau khi các thị trường tài chính lại trải qua một tuầnsóng gió.

Bà Merkel và ông Hollande, lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất Eurozone,nêu rõ cam kết giữ vững Eurozone và nhấn mạnh sự đoàn kết ủng hộ chính trị củahọ (đối với đồng tiền chung) cần được gắn với những nỗ lực nghiêm túc (của cácnước) trong việc thực hiện những cải cách về ngân sách tài chính và kinh tế.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng các nước thành viên Eurozone cũng như các địnhchế của châu Âu cần thể hiện trách nhiệm của mình.

Cả hai nước nhấn mạnh tới sựcần thiết phải thực thi nhanh chóng những quyết định đã được nhất trí tại Hộinghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) hồi cuối tháng 6.

Trước cuộc điện đàm, ông Hollande nói ông cùng bà Merkel sẽ thảo luận vềnhững cải cách kinh tế được đề xuất tại hội nghị vào tháng trước cũng như việcthực hiện những cải cách đối với trường hợp Tây Ban Nha.

Trong tuần qua, chi phí vay mượn của Tây Ban Nha tăng vọt lên trên 7%, mứcmà Ireland, Bồ Đào Nha và Hy Lạp đã buộc phải xin cứu trợ.

Trong khi đó, các sốliệu chính thức được công bố vào cuối tuần cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở nước nàytrong quý II vừa qua đã lên tới gần 25%.

Trước đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi đã camkết sẽ "làm bất tất cả những gì cần thiết để bảo vệ đồng euro."

Cam kết này củaChủ tịch ECB đã làm cho các thị trường tài chính vốn chưa hết lo ngại về cuộckhủng hoảng nợ trở nên phấn khích và cũng nhờ đó, đồng euro có được động lựctăng giá.

Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble hoan nghênh cam kết của ôngDraghi, song cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là những nỗ lực cải cách của cácnước nhằm đẩy lùi cuộc khủng hoảng nợ mà kèm theo đó là khủng hoảng niềm tin.

Ông Schaeuble dẫn ra việc Tây Ban Nha và Italia đang đi những bước quyếtđịnh nhằm khống chế nợ công và khôi phục sự ổn định tài chính, đồng thời đánhgiá các chương trình kinh tế của Bồ Đào Nha và Ailen đang đi đúng hướng.

Ông Schaeuble không trực tiếp đề cập đến chương trình mua trái phiếu củaECB, trong khi ngân hàng trung ương Đức Bundesbank thì vẫn lên tiếng phản đốikhi cho rằng giải pháp này không khác gì việc ECB in tiền để tài trợ cho nướcđang mắc nợ, điều bị cấm tuyệt đối theo quy định./.

Lê Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục