Pháp gia hạn phái bộ quân sự tại Cộng hòa Trung Phi

Hạ viện Pháp đã thông qua đề nghị của chính phủ về việc kéo dài chiến dịch quân sự mang tên Sangaris tại Trung Phi.
Pháp gia hạn phái bộ quân sự tại Cộng hòa Trung Phi ảnh 1Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault (giữa) phát biểu tại cuộc họp Quốc hội ở Paris sau khi bỏ phiếu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/2, với 428 phiếu thuận, 14 phiếu chống và 21 phiếu trắng, Hạ viện Pháp đã thông qua đề nghị của chính phủ về việc kéo dài chiến dịch quân sự mang tên Sangaris tại Cộng hòa Trung Phi để giúp đất nước này ổn định tình hình.

Trước đó, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault đã yêu cầu Hạ viện "bật đèn xanh" cho việc kéo dài chiến dịch này.

Theo ông, chiến dịch quân sự của Pháp tại Cộng hòa Trung Phi đã đạt được kết quả nhất định cho dù còn nhiều thách thức.

Thủ tướng Ayrault cho biết Pháp sẽ phải chi 35 triệu euro (48,13 triệu USD) cho việc kéo dài sứ mệnh quân sự này.

Theo Hiến pháp sửa đổi năm 2008 của Pháp, Quốc hội Pháp phải phê chuẩn bất cứ chiến dịch quân sự nào tại nước ngoài nếu nó kéo dài quá 4 tháng.

Chiến dịch Sangaris - được tiến hành từ tháng 12/2013, nhằm hỗ trợ gần 6.000 binh sỹ của Liên minh châu Phi (AU) đang có mặt tại Cộng hòa Trung Phi để giúp chấm dứt cuộc xung đột giáo phái kéo dài nhiều tháng nay, khiến hàng trăm người bị thiệt mạng và hàng nghìn người phải lánh nạn tại các quốc gia láng giềng.

Theo kế hoạch ban đầu, chiến dịch Sangaris sẽ kết thúc vào đầu tháng Tư tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục