Pháp nỗ lực xác minh danh tính nghi phạm vụ tấn công ở Marseille

Công tố viên Francois Molins cho biết trong hộ chiếu trình cho lực lượng chức năng khi bị giữ lại ngày 29/9 này, nghi phạm có tên là Ahmed H., sinh năm 1987 tại Tunisia.
Pháp nỗ lực xác minh danh tính nghi phạm vụ tấn công ở Marseille ảnh 1Cảnh sát Pháp điều tra tại hiện trường vụ tấn công ở Marseille ngày 1/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Pháp ngày 2/10 cho biết nghi phạm liên quan đến vụ tấn công bằng dao giết chết hai phụ nữ tại thành phố Marseille, Pháp vừa qua đã trình ra hộ chiếu Tunisia khi bị chặn lại ở thành phố Lyon vài ngày trước.

Phát biểu trong một buổi họp báo, Công tố viên Francois Molins cho biết trong hộ chiếu trình cho lực lượng chức năng khi bị giữ lại ngày 29/9 này, nghi phạm có tên là Ahmed H., sinh năm 1987 tại Tunisia.

Đối tượng này cũng khai rằng y sống tại Lyon, vô gia cư, đã ly hôn và có vấn đề về lạm dụng thuốc. Giới chức Pháp đang cố gắng xác thực cuốn hộ chiếu này cũng như danh tính thật của nghi phạm.

Rà soát lại các hồ sơ, giới chức Pháp cho biết từ năm 2005 đến nay, nghi phạm này từng trình ra tới bảy thẻ căn cước khác nhau mỗi khi bị cảnh sát chặn lại, tuy nhiên, không nhận dạng nào của y bị đưa vào danh sách chống khủng bố.

[Pháp: Nghi phạm vụ tấn công ở Marseille không có liên hệ với khủng bố] 

 

Một nguồn tin khác cũng cho biết hiện các nhà điều tra Pháp cũng chưa tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa nghi phạm và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong bối cảnh IS đã tuyên bố y là "chiến binh" của tổ chức này.

Vụ tấn công xảy ra ngày 1/10, đối tượng nam giới trên đã dùng dao tấn công người qua đường tại ga xe lửa chính ở thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp, khiến hai người thiệt mạng. Các binh sỹ đi tuần tại khu vực đã nổ súng tiêu diệt đối tượng ngay sau đó. Các công tố viên chống khủng bố của Pháp đang mở cuộc điều tra đối với vụ tấn công này.

Pháp vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp kể từ tháng 11/2015 khi các phần tử thuộc tổ chức IS tự xưng tiến hành hàng loạt vụ tấn công liều chết tại các quán bar, sân vận động và nhà hát Bataclan khiến 130 người thiệt mạng.

Chính phủ Pháp sau đó đã tiến hành Chiến dịch Sentinelle triển khai 7.000 binh sỹ trên cả nước để bảo vệ những khu vực có nguy cơ bị tấn công cao như các nút giao thông, điểm du lịch, cơ sở tôn giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục