Pháp sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về tình hình Libya vào tháng 11 tới

Ngoại trưởng Le Drian cho biết Pháp sẽ đề nghị các cuộc bầu cử tại Libya phải được diễn ra theo đúng lịch trình và các lực lượng nước ngoài cũng như lính đánh thuê phải rút khỏi quốc gia Bắc Phi này.
Pháp sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về tình hình Libya vào tháng 11 tới ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Pháp sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về Libya vào ngày 12/11 tới, một tháng trước khi diễn ra các cuộc bầu cử dự kiến của quốc gia Bắc Phi này nhằm chấm dứt một thập kỷ xung đột.

Phát biểu với báo giới bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Pháp Jean Yves Le Drian thông báo trong bối cảnh các cuộc bầu cử của Libya có thể diễn ra vào tháng 12, Pháp sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về Libya.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Le Drian cùng những người đồng cấp Đức và Italy, ông Heiko Maas và ông Luigi Di Maio, cũng sẽ đồng chủ trì một cuộc họp về Libya vào ngày 22/9 tại New York (Mỹ).

Ông Le Drian cho biết Paris sẽ đề nghị các cuộc bầu cử tại Libya phải được diễn ra theo đúng lịch trình và các lực lượng nước ngoài cũng như lính đánh thuê phải rút khỏi quốc gia Bắc Phi này.

Theo thỏa thuận chính trị do Liên hợp quốc bảo trợ giữa các phe đối đối địch ở miền Đông và miền Tây, Libya dự kiến sẽ tổ chức các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống vào ngày 24/12 tới.

Hồi đầu tháng này, Chủ tịch Hạ viện đóng tại miền Đông Libya Aguila Saleh đã thông qua luật bầu cử Tổng thống, song đã vấp phải chỉ trích vì không trình dự thảo cuối cùng để Hạ viện xem xét bỏ phiếu.

Các nhân vật chỉ trích cho rằng ông Saleh cố tình thông qua luật theo hướng có lợi cho Tướng Khalifa Haftar, một đồng minh của ông ở miền Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, ngày 20/9, người đứng đầu Hội đồng Cấp cao Nhà nước (HCS) có trụ sở tại Tripoli, ông Khalid al-Mishri, đã bác bỏ luật bầu cử mà ông cho là được Hạ viện thông qua "không có sự đồng thuận hoặc bỏ phiếu hợp pháp."

[Nga phủ quyết gia hạn Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya]

Ông cho rằng cuộc bầu cử Tổng thống sẽ không tạo ra sự ổn định ở Libya vào thời điểm hiện nay. Bên cạnh đó, HCS cũng đề xuất hoãn cuộc bầu cử Tổng thống đã được lên kế hoạch ít nhất 1 năm.

Những người chỉ trích ông Saleh lập luận rằng điều khoản quy định các quan chức quân đội có thể ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới với điều kiện đã rút khỏi vị trí trong quân đội trước 3 tháng, sẽ tạo điều kiện để Tướng Haftar ra tranh cử.

Ông Haftar là chỉ huy lực lượng quân đội đóng tại miền Đông - nơi đặt trụ sở của Hạ viện Libya.

Tướng Haftar đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian với các lực lượng ở miền Tây Libya vào tháng 10/2020 sau cuộc tấn công kéo dài 1 năm vào thủ đô Tripoli khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Việc bạo lực tạm lắng trong một năm qua và tiến trình chuyển tiếp chính trị do Liên hợp quốc bảo trợ đã làm dấy lên hy vọng Libya có thể sẽ đi vào quỹ đạo ổn định sau một thập niên bất ổn chính trị và an ninh.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo quốc gia Bắc Phi này có thể đánh mất cơ hội do một loạt trở ngại, trong đó có việc các bên không thể thống nhất được luật bầu cử và sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài.

Trong khi đó, Thượng viện Libya cũng đã kêu gọi tổ chức bầu cử Tổng thống vào tháng 12 tới như kế hoạch. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tổ chức bầu cử Tổng thống và Quốc hội như kế hoạch vào ngày 24/12.

Mỹ cũng coi các cuộc bầu cử là “cơ hội tốt nhất” của Libya trong 1 thập kỷ qua nhằm chấm dứt xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục