Phạt ban tổ chức thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 50 triệu đồng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã xử phạt Ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 50 triệu đồng do tổ chức cuộc thi không xin phép cơ quan chức năng.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết sau khi nắm được thông tin, ngay trong chiều 16/7, Thanh tra Sở đã làm việc với Ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam và đã xử phạt Ban tổ chức cuộc thi này 50 triệu đồng do tổ chức cuộc thi không xin phép cơ quan chức năng.

Ban tổ chức cuộc thi đã vi phạm điều 12, khoản 4, mục C, Nghị định 158 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Ông Tô Văn Động cũng cho biết đây là mức phạt cao nhất, có tính răn đe. Thực tế, Ban tổ chức cuộc thi là cá nhân đứng lên, không phải là một tổ chức. Nếu một tổ chức đứng ra tổ chức cuộc thi, Sở sẽ xử phạt nặng hơn.

Trước thông tin cuộc thi có dấu hiệu mua bán giải thưởng, người đoạt giải không được nhận tiền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết không có thẩm quyền xử lý vấn đề này nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an giải quyết.

Trước đó, sai phạm của cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam được phát hiện sau khi thí sinh Trần Ngọc Bích đoạt giải phụ Người đẹp hình thể đã bức xúc ném danh hiệu vào xe rác, đưa hình ảnh lên trang cá nhân để phản đối Ban tổ chức cuộc thi không minh bạch.

Do cuộc thi diễn ra trên địa bàn Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội kiểm tra, xử lý.

Ngay khi nhận được văn bản của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc.

Cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam được tổ chức từ ngày 23/5-13/7, công bố được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép nhưng thực chất cuộc thi này không phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.