Phát hiện nhiều thi thể không đầu ở Cộng hòa dân chủ Congo

17 thi thể không đầu được phát hiện bên bờ sông Ituri thuộc tỉnh Ituri. Nghi phạm thực hiện vụ tàn sát dã man này được cho là các tay súng của Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF).
Phát hiện nhiều thi thể không đầu ở Cộng hòa dân chủ Congo ảnh 1(Nguồn: anews.com.tr)

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn các nguồn tin ở Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 27/5 cho biết một số binh sỹ tuần tra ở phía Đông nước này đã phát hiện 17 thi thể không đầu, được cho là nạn nhân của một nhóm phiến quân khét tiếng.

Ông David Beiza, đại diện Hội Chữ thập đỏ của Cộng hòa dân chủ Congo, cho biết các thi thể được phát hiện bên bờ sông Ituri, thuộc địa phận Irumu thuộc tỉnh Ituri.

Ông Beiza nghi ngờ các tay súng của Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) thực hiện vụ tàn sát này.

[Giao tranh ác liệt tại căn cứ quân sự lớn ở Cộng hòa Dân chủ Congo]

ADF là nhánh địa phương của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nhóm này bị cáo buộc đã giết hại hàng nghìn dân thường ở miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo, nơi đang có cuộc sống rất khó khăn.

Ngoài ADF, khu vực miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo cũng là nơi ẩn náu của hơn 120 nhóm vũ trang thường xuyên tiến hành các vụ thảm sát dân thường.

Từ tháng 5/2021, tỉnh Ituri và vùng Bắc Kivu lân cận đã thuộc quyền quản lý của Chính phủ Cộng hòa dân chủ Congo nhưng tại đây vẫn thường xảy ra các vụ xung đột và tấn công sát hại dân thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục