Trong một tuyên bố, MIT cho biết đội ngũ nghiên cứu do giáo sư Yoel Finkđứng đầu "đã đạt đến một dấu mốc mới trên con đường hướng tới chế tạo các vậtliệu có chức năng: những vật liệu có thể phát hiện và tạo ra âm thanh."
Theo MIT, những ứng dụng đối với loại vật liệu này có thể bao gồm sản xuấtcác bộ quần áo mà được coi như những chiếc micro nhạy cảm để giám sát các chứcnăng của cơ thể hay các sợi cực nhỏ để đo mạch máu trong các mao mạch hay ápsuất trong não.
Theo các nhà khoa học, loại vật liệu mới này có những đặc tính đặc biệt:đó là không chỉ nghe được các âm thanh mà còn có thể tạo ra âm thanh.
Ông Moemie Chocat, một thành viên của đội ngũ nghiên cứu, nói rằng khi kếtnối vật liệu này với nguồn điện và đưa gần vào tai thì có thể nghe được những âmthanh khác nhau phát ra từ nó. Loại vật liệu mới này dựa trên một chất nhựa tương tự được sử dụng trongcác micro.
MIT cho biết ngoài ứng dụng cho các bộ cảm biến sinh học và micro có thểđeo được, những sợi vật liệu mới này có thể được sử dụng trong các mạng lướigiám sát các dòng nước chảy ở đại dương và các hệ thống hình ảnh siêu âm với độphân giải cao hơn nhiều./.