Phát triển thuật toán sử dụng AI để xác định lượng mỡ trong nội tạng

Mỡ nội tạng, lớp mỡ bụng gây hại bao quanh các cơ quan trong cơ thể, là một tác nhân gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

(Ảnh: iStock)
(Ảnh: iStock)

Các nhà nghiên cứu tại Australia đang phát triển một thuật toán Trí tuệ Nhân tạo (AI) có khả năng ước tính lượng “mỡ ẩn” nguy hiểm (hay còn gọi là mỡ nội tạng) từ các lần quét mật độ xương - vốn được sử dụng để phát hiện gãy xương cột sống.

Trong một tuyên bố, Đại học Edith Cowan (ECU) của Australia ngày 4/9 cho biết mỡ nội tạng, lớp mỡ bụng gây hại bao quanh các cơ quan trong cơ thể, là một tác nhân gây ra các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

Nhóm nghiên cứu của ECU đang đào tạo thuật toán học máy để phân tích các lần quét hấp thụ tia X năng lượng kép (DXA) cột sống bên, được sử dụng để đánh giá mật độ xương, nhằm dự đoán chính xác lượng mỡ nội tạng từ những hình ảnh này, cung cấp những thông tin chi tiết mới có giá trị về sức khỏe mà không cần làm thêm các xét nghiệm khác.

Theo các nhà nghiên cứu, các phương pháp hiện tại để ước tính lượng mỡ nội tạng, chẳng hạn như chỉ số khối cơ thể (BMI), chu vi vòng eo và tỷ lệ eo/hông, có những hạn chế vì chúng không thể phân biệt được các loại mỡ khác nhau trong cơ thể, dẫn đến việc đánh giá béo phì không nhất quán.

Các kỹ thuật hình ảnh như chụp cộng hưởng từ (MRI) và chụp cắt lớp (CT) có thể đo chính xác mỡ nội tạng nhưng khá tốn kém, và trong trường hợp chụp CT, có thể khiến bệnh nhân tiếp xúc với bức xạ cao hơn.

Ông Syed Zulqarnain Gilani, giảng viên cao cấp và là nhà khoa học AI hàng đầu tại ECU, cho biết mô hình học máy đã được đào tạo trên hàng nghìn hình ảnh, bước tiếp theo là kết hợp thêm các tập dữ liệu từ khắp nơi trên thế giới để có thể phát huy hiệu quả nhất có thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

(Nguồn: Reuters)

Trao giải Nobel năm 2025 tại Thụy Điển

Ngày 10/12, lễ trao Giải Nobel năm 2025 trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh lý học hoặc Y học, Văn học đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.