Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Edwin Lacierda cho biếtQuân đội Nhân dân Mới (NPA) đang tấn công vào "các mục tiêu mềm," trong đó cócác chính trị gia, nhằm đòi họ phải trả tiền để mua "sự cho phép" tham gia tranhcử, nếu không chúng sẽ "can thiệp."
Theo người phát ngôn này, việc triển khai bổ sung các lính thủy đánh bộđến Mindanao sẽ giúp cảnh sát loại bỏ các chướng ngại vật trên đường do lựclượng nổi dậy dựng lên nhằm tấn công vào các chính trị gia vận động tranh cử chocuộc bầu cử ngày 13/5 tới.
Quân đội Philippines ước tính lực lượng nổi dậy hiện có khoảng 4.000 taysúng trên cả nước. Kể từ năm 1986, Chính phủ Philippines đã tổ chức cuộc đàmphán hòa bình ngắt quãng với lực lượng nổi dậy song đều thất bại./.