Phim mới của đạo diễn Trần Anh Hùng tranh giải Cành Cọ Vàng 2023

Bộ phim có chủ đề ẩm thực Pháp, lấy cảm hứng từ một cuốn sách đã ra đời năm 1924 và sẽ trực tiếp đối đầu với nhiều tác phẩm của các tên tuổi lớn như Win Wenders, Wes Anderson, Kore-Eda Hirokazu...
Phim mới của đạo diễn Trần Anh Hùng tranh giải Cành Cọ Vàng 2023 ảnh 1Đạo diễn Trần Anh Hùng và vợ - diễn viên Trần Nữ Yên Khê - chụp cho Tạp chí Đẹp năm 2016. (Ảnh: Đẹp)

Trang chính thức của Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 vừa công bố danh sách các tác phẩm góp mặt trong lễ trao giải năm nay, bao gồm các hạng mục phim tranh giải chính thức, phim không tranh giải, phim ra mắt tại Cannes...

Ở hạng mục phim tranh giải năm nay sẽ có 19 tác phẩm, trong đó có "La passion de Dodin-Bouffant" (tạm dịch: Đam mê của Dodin Bouffant) do đạo diễn Trần Anh Hùng thực hiện. Năm 2016, ông từng chia sẻ với Variety rằng đây sẽ là một tác ẩm về ẩm thực Pháp.

Dodin-Bouffant là một nhân vật hư cấu do nhà văn ẩm thực Marcel Rouff sáng tạo nên trong cuốn sách "La vie et la Passion de Dodin-Bouffant, Gourmet" (tạm dịch: Cuộc đời và niềm đam mê của Doudin-Bouffant, Người sành ăn). Tác phẩm được giới thiệu tới công chúng vào năm 1924, đến năm 1972 thì được chuyển thể thành phim lần đầu tiên và phát sóng trên truyền hình tại Pháp.

[Bí mật đằng sau những tác phẩm điện ảnh của Trần Anh Hùng]

Vào thời điểm chia sẻ với Variety, đạo diễn Trần Anh Hùng cho biết đã gần như hoàn thiện kịch bản và đang chờ khoản tiền cần thiết để khởi quay.

Tại Cannes 2023, cùng tranh giải Cành Cọ Vàng với đạo diễn gốc Việt còn có các tên tuổi lớn khác, thuộc các nền điện ảnh phát triển trên thế giới như Wim Wenders (Đức),  Kore-eda Hirokazu (Nhật Bản, đạo diễn "Drive my car" - phim hay nhất Oscar 2022), Wes Anderson (Mỹ)... 

Liên hoan phim Cannes năm nay sẽ kéo dài từ ngày 16-27/5/2023.

Đạo diễn Trần Anh Hùng (sinh năm 1962) là một người Pháp gốc Việt, nổi tiếng với phong cách làm phim duy mỹ, nhịp độ chậm, không có cốt truyện hay cao trào. Các bộ phim ông làm đều để lại dấu ấn điện ảnh trên thế giới, gồm "Mùi đu đủ xanh" (1993), "Xích lô" (1995), "Mùa Hè chiều thẳng đứng" (2000), "Rừng Na Uy" (2010) và "Vĩnh cửu" (2016).

Đến nay, Trần Anh Hùng là đạo diễn gốc Việt duy nhất có phim tranh giải chính thức tại Oscar (phim "Mùi đu đủ xanh").

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục