Phim về truyền thuyết dân gian, bạo lực hôn nhân lên rạp sớm dịp 14/2

Không phải phim tình cảm nhẹ nhàng, dịp Valentine năm nay sẽ có hai tác phẩm Việt mang đến những cung bậc cảm xúc khác lạ, cùng với đó là loạt phim Tết và phim ngoại đa dạng đón chờ khán giả tới rạp.
Phim về truyền thuyết dân gian, bạo lực hôn nhân lên rạp sớm dịp 14/2 ảnh 1Hình ảnh cô Mía bí ẩn được đưa vào ''Chuyện ma gần nhà.'' (Ảnh: ĐPCC)

Ngày lễ tình nhân Valentine (14/2) năm nay có sự góp mặt đa dạng của các thể loại phim. Nhiều phim mới bắt đầu lên rạp kể từ ngày 10/2 khi rạp Thủ đô sáng đèn trở lại. Đáng chú ý đó có hai bộ phim Việt là “Bẫy ngọt ngào”“Chuyện ma gần nhà.”

Đây được cho là thời điểm ra mắt lý tưởng, sức nóng thị trường được đánh giá là đang lên cao, dễ tạo nhiều khởi sắc cho doanh thu.

“Chuyện ma gần nhà” là sự kết hợp tiếp theo của bộ đôi nhà sản xuất Hoàng Quân và đạo diễn Trần Hữu Tấn, khai thác mạnh các yếu tố văn hóa dân gian của Việt Nam. Trước đó, cặp đôi này từng bắt tay hợp tác cho loạt phim giật gân, sinh tồn hoặc kinh dị đáng chú ý như “Rừng thế mạng”“Bắc Kim Thang.”

Bộ phim này mang nhãn cấm khán giả dưới 18 tuổi, lấy cảm hứng từ những câu chuyện truyền thuyết, cổ tích được lưu truyền trong dân gian Việt Nam. Một trong số đó xuất hiện trên ảnh bìa poster của bộ phim là hình ảnh cô Mía, đây là một nhân vật bí ẩn xuất hiện trên nhiều xe bán nước mía tại các khu vực miền Trung, Nam Việt Nam và một số nước lân cận như Campuchia, Lào.

Bộ phim sẽ có sự góp mặt của nghệ sỹ Mạc Can, Khả Như, Vân Trang… và đều có tạo hình khá bí ẩn. Gương mặt mới Huỳnh Thanh Trực cũng tiếp tục có mặt trong phim sau khi thủ vai chính “Rừng thế mạng.”

Phim về truyền thuyết dân gian, bạo lực hôn nhân lên rạp sớm dịp 14/2 ảnh 2Hai diễn viên Bảo Anh (trái) và Quốc Trường trong một cảnh phim. (Ảnh: ĐPCC)

Phim Việt thứ hai cùng tham gia cuộc đua với “Chuyện ma gần nhà”“Bẫy ngọt ngào.” Bộ phim xoay quanh chủ đề bạo lực trong hôn nhân, có sự góp mặt của nhiều diễn viên quen thuộc như Bảo Anh, Quốc Trường, Diệu Nhi, người mẫu kiêm nhà sản xuất Minh Hằng…

Đề cập nhiều vấn đề nhức nhối trong bạo lực hôn nhân, bộ phim được dán nhãn 18+ và có cảnh lạm dụng, cưỡng bức hay đánh đập. Lần đầu bắt cặp trên màn ảnh, hai diễn viên Bảo Anh và Quốc Trường sẽ vào vai vợ chồng trong mối quan hệ độc hại này.

Dù xoay quanh đề tài hôn nhân và người trẻ tuổi, “Bẫy ngọt ngào” thu hút nhiều sự chú ý khi đề cập một vốn đề phức tạp. Bộ phim bước đầu nhận được nhiều quan tâm, yêu quý của khán giả trên toàn quốc.

Bên cạnh hai phim Việt có phần căng thẳng kể trên là loạt phim mới nước ngoài cùng ra rạp từ 11/2. Các tác phẩm bao gồm “Cưới em đi” (“Marry me”) của cặp đôi Jennifer Lopez và Owen Wilson - bộ phim ở thể loại hài tình cảm duy nhất dịp Valentine này; “Án mạng trên sông Nile” - tác phẩm tội phạm-thần bí chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nữ nổi tiếng Agatha Christie; và bộ phim hoạt hình Nhật Bản “Gintama the very Final.”

[Jennifer Lopez bị phản bội, cưới vội trong phim mới dịp Valentine 2022]

Cùng với đó là loạt phim Tết, phim Hollywood đã ra trước từ trước và trong Tết cuối cùng cũng có cơ hội diện kiến khán giả Thủ đô. Một số đáng chú ý phải kể đến “Người Nhện 3: Không còn nhà,” hay các phim “Nhà không bán,” “1990” và cái tên đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu dịp Tết vừa qua -“Chìa khóa trăm tỷ.”

Trở lại sau thời gian dài, các nhà rạp tại Thủ đô đều đã tạo đầy đủ các điều kiện an toàn cho nhân viên và khách hàng, song bản thân người xem cũng phải tự chú ý bảo vệ sức khỏe của chính mình khi đến mua vé và khi ngồi trong phòng chiếu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục