Phim võ thuật do Dustin Nguyễn đóng và đạo diễn lên sóng mùa hai

Các trang báo “rần rần” mời Dustin Nguyễn trả lời phỏng vấn trước diễn xuất ấn tượng của anh trong "Warrior." Dustin Nguyễn cũng sẽ là đạo diễn cho tập 6 của mùa thứ hai này.
Dustin Nguyễn với tạo hình, diễn xuất ấn tượng trong 'Warrior.' (Ảnh: MMA Weekly)
Dustin Nguyễn với tạo hình, diễn xuất ấn tượng trong 'Warrior.' (Ảnh: MMA Weekly)

Ngôi sao điện ảnh gốc Việt Dustin Nguyễn sẽ tiếp tục xuất hiện trong loạt phim võ thuật ăn khách "Warrior" (Chiến binh) mùa thứ 2 với cả hai tư cách diễn viên và đạo diễn.

Trong "Warrior," Dustin Nguyễn đóng vai Zing, một tướng cướp am tường võ nghệ và đối đầu với người hùng Ah Sahm - nhân vật chính trong phim, được sáng tạo dựa trên hình ảnh của Lý Tiểu Long.

Các kênh truyền hình đều dành không ít lời khen ngợi cho Dustin qua đoạn trích Zing (nhân vật của Dustin trong phim) giao kèo với Wang Chao (Hoon Lee) - một kẻ buôn vũ khí chợ đen kết bè với các phe phái và cả giới cảnh sát trong phim.

Trong đoạn video được truyền thông Mỹ đăng tải, Dustin xuất hiện trước mặt Chao và giao một nửa số tiền để thực hiện một phi vụ. Anh cũng đặt câu hỏi cho Wang rằng rằng việc hắn không làm việc cho một người chủ cố định, giao du với mọi phe phái, liệu như vậy có khiến hắn trở nên hay ho hơn, an toàn hơn không. Trả lời Zing, Chao chỉ nói “Tôi không chắc về tính ‘an toàn hơn’.”

Xem đoạn trích diễn xuất của Dustin Nguyễn trong "Warrior"(nguồn: KTLA5)

Tập phim mà Dustin Nguyễn đóng vai trò đạo diễn được lấy cảm hứng từ “Enter the Dragon" (Long hổ tranh đấu,1973) - một trong những tác phẩm làm nên tên tuổi của Lý Tiểu Long. 

Đây là tập thứ 6 của mùa 2, mang tên “To a man with a hammer, everything looks like a nail” (tạm dịch: Với một người đàn ông cầm búa, mọi thứ đều trông như một chiếc đinh) sẽ lên sóng Cinemax ngày 6/11 năm nay.

Dustin Nguyễn hay Dustin Trí Nguyễn (Nguyễn Xuân Trí) là một diễn viên, đạo diễn, biên kịch gốc Việt, theo gia đình tới Mỹ năm 7 tuổi. Nam diễn viên 58 tuổi hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực phim ảnh ở cả Việt Nam lẫn Hollywood, thể loại võ thuật và để lại nhiều ấn tượng trong diễn xuất cũng như tạo hình.

Tại Việt Nam, anh nổi tiếng với vai trò đạo diễn kiêm diễn viên trong “Dòng máu anh hùng” có sự tham gia của Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn. Tại Mỹ, anh từng đóng trong sê-ri “21 Jump Street” (1987-1991) cùng Johnny Depp, “Little Fish” với Cate Blanchett.

Phim võ thuật do Dustin Nguyễn đóng và đạo diễn lên sóng mùa hai ảnh 1(Ảnh: Finance Rewind)

"Warrior" là bộ phim truyền hình võ thuật lấy bối cảnh những năm 1870 khi người Trung Quốc di cư hàng loạt sang San Francisco, Mỹ để tìm kiếm cơ hội lao động ở đây, thoát ly khỏi tình trạng hỗn loạn của nền kinh tế quê nhà bấy giờ.

Song ở nơi đất khách quê người, các phe phái hình thành tại Phố Tàu (Chinatown) ở Mỹ, gọi là “những người Tong,” để buôn lậu, mở nhà thổ, tiệm đánh bạc, tổ chức các ổ thuốc phiện, thậm chí còn hoạt động buôn bán phụ nữ Trung Quốc. Phim xoay quanh nhân vật Ah Sahm (Andrew Koji), một thần đồng võ thuật đến Mỹ để tìm em gái, để rồi phát hiện ra cô đang nằm trong tay của người Tong quyền lực nhất Phố Tàu tại San Francisco.

“Warrior” phát triển dựa trên ý tưởng của Lý Tiểu Long về một bộ phim võ thuật thực thụ khi ông còn sống. Hiện bộ phim đang chiếu trên Cinemax ở tập 2, mùa 2.

Phim võ thuật do Dustin Nguyễn đóng và đạo diễn lên sóng mùa hai ảnh 2Nhân vật chính Ah Sahm được tạo hình dựa trên huyền thoại Lý Tiểu Long. (Ảnh: The Ringer)

40 năm trước, Lý Tiểu Long chính là người đã phát triển ý tưởng để triển khai bộ phim này. Tuy nhiên lúc bấy giờ, các hãng phim lớn tại Mỹ như Warner Bros được cho là đã gây cản trở, không tạo điều kiện để sản xuất một phim của người châu Á về người châu Á. Năm 2019, đạo diễn đình đám Justin Lin đã hợp tác với Lý Hương Ngưng - con gái của Lý Tiểu Long, người quản lý di sản của cha mình - để mang đến sê-ri võ thuật “Warrior.”

Sau khi ra mắt khán giả, phim nhận được phản hồi tốt. Số điểm đánh giá của phim trên IMDb đạt mức 8.2/10. Đây là có lẽ là điều dễ hiểu bởi Justin Lin đã mài dũa tay nghề của mình trên cương vị đạo diễn của loạt “Fast & Furious: Quá nhanh, quá nguy hiểm” từ “Tokyo Drift” (2006) đến “Fast & Furious 6” (2013) và “F9” (2021) cũng như “Star Trek Beyond” (2016) và hai tập đầu của sê-ri True Detective trên HBO với sự tham gia của Matthew McConaughey và Woody Harrelson./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục