Phổ biến pháp luật cho người thiểu số bằng sân khấu

Ngày 23/8, Bộ NN&PTNN trình Thủ tướng việc tổ chức thi tìm hiểu pháp luật cho nông thôn, người thiểu số bằng hình thức sân khấu hóa.
Ngày 23/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có tờ trình Thủ tướngChính phủ về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho người dân nông thôn vàđồng bào dân tộc thiểu số bằng hình thức sân khấu hóa trong năm nay.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đối tượng tham gia cuộc thi là cáccán bộ, tuyên truyền viên từ cơ sở của các đơn vị ban, ngành thành viên Đề án554 (Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bàodân tộc thiểu số từ năm 2009-2012) và người dân nông thôn, đồng bào dân tộcthiểu số.

Cuộc thi được tổ chức ở cấp khu vực và toàn quốc; gồm các nội dung pháp luậtmang tính thời sự, liên quan thiết thực đến quyền và nghĩa vụ của người dân nôngthôn và đồng bào dân tộc thiểu số; tìm hiểu một số chế định cơ bản trong Hiếnpháp 1992; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môitrường; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình…

Cuộc thi sẽ được thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa, gồm bốn phần: Màn chàohỏi; Thi trắc nghiệm; Thi trả lời tình huống; và Thi tiểu phẩm tuyên truyền phápluật theo chủ đề.

Dự kiến, vòng thi khu vực kết thúc trước ngày 30/10tới và vòng chung kết tổ chứcvào ngày 9/11 tới nhằm kỷ niệm ngày ban hành Hiến pháp 1946 và hưởng ứng “Ngàypháp luật Việt Nam” theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc tổ chức cuộc thinày cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số là rất cần thiết, gópphần thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dụcpháp luật cho người dân nói chung.

Đồng thời, cuộc thi sẽ là một sân chơi hấp dẫn, phù hợpvới trình độ, phong tục, tập quán, văn hóa của mỗi vùng quê, tao điều kiện chongườu dân tham gia tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật./.

Hoàng Tùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.