Phố sách Hà Nội thu hút gần 20.000 lượt khách tham quan

Sau nửa tháng đi vào hoạt động, phố sách Hà Nội đã thu hút gần 20.000 lượt khách đến tham quan, mua sách và tham gia các hoạt động liên quan đến văn hóa đọc.
Phố sách Hà Nội thu hút gần 20.000 lượt khách tham quan ảnh 1Đông đảo người dân Thủ đô đến với phố sách trong ngày khai trương. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Ông Đinh Hồng Phong - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết sau nửa tháng đi vào hoạt động, phố sách Hà Nội đã thu hút gần 20.000 lượt khách đến tham quan, mua sách và tham gia các hoạt động liên quan đến văn hóa đọc.

Đặc biệt, trong hai ngày diễn ra sự kiện liên quan đến văn hóa đọc, tọa đàm “Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản,” giới thiệu bộ sách của tác giả Nguyễn Quốc Vương do Nhà xuất bản Phụ nữ tổ chức và sự kiện tổ chức các hoạt động tương tác, giao lưu, giới thiệu các ấn phẩm Harry Potter do Nhà xuất bản trẻ cùng các đơn vị liên quan tổ chức, đã thu hút rất đông độc giả tham dự.

Khách đến với phố sách đa dạng, từ thiếu nhi, thanh niên, người cao tuổi…có cả khách nước ngoài.

[Khai trương Phố sách ở Hà Nội: Địa chỉ mới cho người yêu sách]

Lượng người tập trung đông thường vào buổi tối và các ngày cuối tuần.

Ban tổ chức Phố sách Hà Nội đã lựa chọn các nhà xuất bản, nhà sách theo đầy đủ thành phần, tính chất.  Đối với thiếu nhi có Nhà xuất bản Kim Đồng, thiếu niên có Nhà sách Tiền Phong, với phụ nữ có Nhà xuất bản phụ nữ, với những người quan tâm đến chính trị có Nhà xuất bản Chính trị-Sự thật, những người quan tâm đến Hà Nội có Nhà xuất bản Hà Nội…

Hiện tại, phố sách đang có 16 kiốt sách, 1 kiốt càphê sách, 1 kiốt bán hoa. Đặc biệt, phố sách Hà Nội được thiết kế hài hòa với cảnh quan, kiến trúc vốn có, tạo ra một không gian đẹp mang đậm tính văn hóa.

Cũng theo ông Đinh Hồng Phong, cơ quan chức năng đang hoàn thiện quy chế, nội quy liên quan đến quản lý hoạt động phố sách Hà Nội để sớm đưa vào triển khai.

Các sự kiện liên quan đến văn hóa đọc tiếp tục được tổ chức nhằm tăng tính hấp dẫn cho phố sách, thu hút ngày càng nhiều hơn độc giả đến với nơi này.

Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đang tính đến phương án xây dựng hệ thống che mưa nắng phục vụ nhân dân, nhất là thời điểm này bắt đầu bước sang mùa hè, thời tiết nắng nóng nhiều hơn đồng thời, trang thông tin điện tử về phố sách Hà Nội cũng được khẩn trương hoàn thiện để giới thiệu sâu rộng hơn về phố sách cũng như các sự kiện tổ chức tại đây.

Quận Hoàn Kiếm kỳ vọng sẽ đưa phố sách Hà Nội trở thành địa chỉ hấp dẫn, tương tự như phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.