Phó Tổng thống Mỹ: Nga “chiếm đất đai” của Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi việc Nga can thiệp vào Crimea là hành động "chiếm đoạt đất đai," và Moskva sẽ đối mặt với các biện pháp tiếp theo của EU, Mỹ.

Reuters và AFP đưa tin Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/3 gọi việc Moskva can thiệp vào Crimea là hành động "chiếm đoạt đất đai," đồng thời nhấn mạnh Washington cam kết bảo vệ an ninh cho các đồng minh NATO trên các đường biên giới với Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Vácsava sau cuộc gặp với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, ông Biden cho rằng nếu xúc tiến kế hoạch sáp nhập Crimea vào lãnh thổ Nga, Moskva sẽ đối mặt với các biện pháp tiếp theo của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.

Trước đó, Điện Kremlin đã ra tuyên bố coi Crimea là một bộ phận của Nga.

Cũng theo ông Biden, các biện pháp an ninh tập thể vẫn là nguyên tắc cơ bản của NATO và Washington sẽ có thêm những bước đi nhằm tăng cường liên minh này trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nói rằng Washington giữ vững cam kết đến năm 2018 hoàn tất hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ba Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục