[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán lượng người dân trở về Hà Nội tăng cao gây áp lực cho giao thông trong các thời điểm nhất định, đặc biệt tại tuyến đường ra vào cửa ngõ Thủ đô.
[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 1Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus tại các cửa ngõ Thủ đô vào thời điểm đầu giờ chiều ngày 26/1 (tức ngày mùng 5 Tết), lượng phương tiện bắt đầu tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 2Tại khu vực đường Ngọc Hồi hướng về trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều người dân bắt đầu trở lại Thủ đô với những vali hành lý lớn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 3Các tuyến đường thông thoáng nhưng lực lượng chức năng vẫn túc trực tại các nút giao, sẵn sàng phân luồng từ xa để điều tiết giao thông. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 4Tại đoạn kết thúc tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, các phương tiện di chuyển tuần tự và đi đúng làn đường theo chỉ dẫn của lực lượng chức năng. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 5Khu vực ngã tư Giải Phóng-Ngọc Hồi thời điểm 14 giờ ghi nhận tình trạng giao thông ổn định, lượng phương tiện không tăng cao đột biến. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 6Ghi nhận vào thời điểm 15 giờ, giao thông tại khu vực trạm thu phí Pháp Vân-Cầu Giẽ không xảy ra tình trạng ùn tắc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 7Tại hai lối đường cao tốc và đường gom, lượng phương tiện chủ yếu hướng từ các tỉnh về trung tâm thành phố Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 8Lực lượng Cảnh sát giao thông ứng trực để phân luồng từ xa cũng như khuyến cáo người dân nên chọn lộ trình thích hợp để trở lại Thủ đô. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 9Ghi nhận tại tuyến đường từ cầu Thăng Long hướng về đường Phạm Văn Đồng thời điểm 15 giờ 30 phút, lưu lượng phương tiện giao thông chưa tăng cao, đường phố thông thoáng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 10Người dân 'lỉnh kỉnh' đồ đạc, vali, thùng xốp... trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 11Tại khu vực đường Vành đai 3-Mai Dịch, lưu lượng phương tiện tăng cao. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 12Khu vực đoạn đường Hồ Tùng Mậu hướng về trung tâm thành phố Hà Nội thời điểm 15 giờ 30 phút không ghi nhận tình trạng đông đúc, ách tắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 13Lượng phương tiện giao thông không tăng quá đột biến có thể do người dân đã chủ động trở về Thủ đô sớm trước từ 1-2 ngày gần đây. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 14Tuyến đường cầu Nhật Tân hướng về trung tâm thành phố ùn ứ nhẹ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 15Người giao thông trên đường từ Nhật Tân về trung tâm Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Giao thông cửa ngõ Thủ đô ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ảnh 16Chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài tại tuyến đường từ cầu Nhật Tân về trung tâm Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục