[Photo] Một ngày tại "mắt thần" của giao thông Thủ đô
Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông được mệnh danh là "mắt thần" của giao thông Thủ đô.
Võ Phương
Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông được mệnh danh là "mắt thần" của giao thông Thủ đô.
Trực chiến 24/24, các chiến sỹ thuộc đội chỉ huy có nhiệm vụ quan sát không ngừng tình hình giao thông qua các màn hình hiển thị hình ảnh do các camera quan sát chuyển về
Gần đây, ngoài biện pháp xử phạt nguội, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội cũng đang triển khai hình thức xử phạt qua camera, còn gọi là hình thức xử phạt 'nóng'. Đó là khi tại trung tâm có tín hiệu cảnh báo có xe vi phạm tại chốt sẽ thông qua bộ đàm thông báo trực tiếp cho tổ tuần tra để tiến hành bắt giữ và xử lý luôn tại chỗ.
Mỗi kíp trực có ít nhất 6 chiến sỹ, được chia thành nhóm 2 chiến sỹ, 1 quan sát, 1 thông tin qua bộ đàm
Mỗi khi có trường hợp vi phạm, đội chỉ huy sẽ thông báo tới các đội cảnh sát giao thông đang làm việc trực tiếp trên tuyến phố để kịp thời xử lý vi phạm, nếu người vi phạm yêu cầu bắng chứng, hình ảnh vi phạm sẽ lập tức được chuyển tới smartphone của cán bộ chiến sỹ đang xử lý
Bộ phận kỹ thuật trực chiến 24/24 bảo đảm không xảy ra lỗi kỹ thuật cho hệ thống quan sát
Hiện trung tâm mắt thần có 40 màn hình, bao quát các tuyến phố quan trọng của Thủ đô, dự kiến sắp tới, thành phố sẽ lắp đặt thêm 360 camera quan sát giao thông khắp Hà Nội (Theo Thiếu tá Phạm Quang Minh-Phó Đội trưởng Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông Công an thành phố Hà Nội) .
Hoạt động thầm lặng, 'mắt thần' là một phần không thể thiếu đối với giao thông Thủ đô cũng như lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội
Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường xử lý với những trường hợp vi phạm tốc độ ở mức cao, số lượng vi phạm nhiều và các doanh nghiệp vận tải cố tình không truyền dữ liệu hộp đen.
Cục Cảnh sát giao thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 và ra mắt Cục Cảnh sát giao thông trực thuộc Bộ Công an.
Phương tiện nếu vi phạm nghiêm trọng về nồng độ cồn khi tham gia giao thông hoặc xe máy đi vào đường cao tốc có thể sẽ bị tịch thu phương tiện từ ngày 15/3 tới đây.
Trong năm 2016, Việt Nam hoàn toàn đưa công nghệ sử dụng dữ liệu điện thoại di động để giám sát trực tuyến giao thông vào ứng dụng trong đời sống của người dân.