[Photo] Mỹ chính thức khai trương Đại sứ quán tại Jerusalem
Mỹ tạm thời chuyển ĐSQ mới với một nhóm nhỏ nhân viên tới lãnh sự quán hiện ở khu vực Arnona, thuộc Jerusalem cho tới khi tìm được khu vực mới để xây thêm khu phức hợp văn phòng trước cuối năm 2019.
Quang cảnh bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại Arnona thuộc Jerusalem. Thực chất, Mỹ chỉ tạm thời chuyển đại sứ quán mới với một nhóm nhỏ nhân viên tới lãnh sự quán hiện có ở khu vực Arnona cho tới khi tìm được khu vực mới để xây thêm khu phức hợp văn phòng trước cuối năm 2019, cho phép đại sứ và các nhân viên ngoại giao có thể sống và làm việc. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (thứ 2, trái), trợ lý Nhà Trắng, ông Jared Kushner (thứ 3, trái) và con gái Tổng thống Mỹ, cô Ivanka Trump (giữa) cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin (phải) tại lễ khai trương Đại sứ quán tại Jerusalem ngày 14/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Quang cảnh bên ngoài Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Arnona thuộc Jerusalem ngày 14/5. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin (phải, phía trước) và con gái Tổng thống Mỹ, cô Ivanka Trump (trái, phía trước) chính thức khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem ngày 14/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman phát biểu tại lễ mở cửa Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (thứ 2 trái) , trợ lý Nhà Trắng, ông Jared Kushner và vợ là Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số quan chức tại lễ mở cửa Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trợ lý Nhà Trắng, ông Jared Kushner (trái) và vợ là Ivanka Trump (giữa), con gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới dự lễ mở cửa Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin (giữa, trái) và con gái Tổng thống Mỹ, cô Ivanka Trump (phải) chính thức khai trương Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem ngày 14/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cuộc biểu tình do Hamas kêu gọi ở phía Đông Dải Gaza nhằm phản đối việc Mỹ chuyển Đại Sứ quán tại Israel tới Jerusalem cũng như sự bao vây và phong tỏa của Tel Aviv ở Gaza.
Bất chấp sự phản đối của nhiều nước trên thế giới, đúng 16 giờ (theo giờ địa phương) tức (20 giờ giờ Việt Nam) ngày 14/5, Mỹ đã chính thức mở Đại sứ quán tại Jerusalem với sự tham dự của 800 người.
Không chỉ đẩy xung đột Israel-Palestine tiếp tục lún sâu vào bế tắc, việc Mỹ khai trương ĐSQ tại Jerusalem còn làm bùng phát thêm "điểm nóng” mới tại vùng đất vốn đã đầy rẫy "mồi lửa” mâu thuẫn.
Liên đoàn Arab sẽ họp bất thường thảo luận về động thái "bất hợp pháp" của Mỹ, trong khi Jordan, Iran lên án và cảnh báo về sự gia tăng căng thẳng trong khu vực từ hành động của Washington.