Bán thành phẩm của một loại vắcxin sau quá trình nghiên cứu, điều chế trước khi được tiêm thử trên động vật. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Chuyên gia sử dụng máy đo để bào chế vắcxin. Dự tuyển vắcxin liên tục được đánh giá, điều chỉnh trong suốt quá trình thử nghiệm. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nghiên cứu định lượng protein trong vắcxin tại phòng thí nghiệm của Công ty TNHH MTV Vắcxin và sinh phẩm số 1 (Vabiotech). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nhóm chuyên gia của Vabiotech đã cử 2 thành viên sang nước Anh từ tháng 2, phối hợp với Đại học Bristol gấp rút tạo chủng kháng nguyên trong gần hai tháng. Tới khi về Việt Nam, nhóm tiếp tục túc trực tại phòng thí nghiệm trong hơn một tháng để hoàn thành dự tuyển vắcxin. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nhóm chuyên gia của Vabiotech đã cử 2 thành viên sang nước Anh từ tháng 2, phối hợp với Đại học Bristol gấp rút tạo chủng kháng nguyên trong gần hai tháng. Tới khi về Việt Nam, nhóm tiếp tục túc trực tại phòng thí nghiệm trong hơn một tháng để hoàn thành dự tuyển vắcxin. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nghiên cứu định lượng protein trong vắcxin tại phòng thí nghiệm của Công ty TNHH MTV Vắcxin và sinh phẩm số 1 (Vabiotech). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nhóm chuyên gia của Vabiotech đã cử 2 thành viên sang nước Anh từ tháng 2, phối hợp với Đại học Bristol gấp rút tạo chủng kháng nguyên trong gần hai tháng. Tới khi về Việt Nam, nhóm tiếp tục túc trực tại phòng thí nghiệm trong hơn một tháng để hoàn thành dự tuyển vắcxin. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
Nghiên cứu định lượng protein trong vắcxin tại phòng thí nghiệm của Công ty TNHH MTV Vắcxin và sinh phẩm số 1 (Vabiotech). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)