[Photo] Xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng lai ở Long An

Ngày 2/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã xét xử phúc thẩm vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" tại Tịnh thất Bồng lai.
[Photo] Xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng lai ở Long An ảnh 1Hội đồng xét xử thực hiện các thủ tục tại phiên tòa. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
[Photo] Xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng lai ở Long An ảnh 2Luật sư bào chữa của bị cáo nêu ý kiến tại phiên xét xử. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
[Photo] Xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng lai ở Long An ảnh 3Các bị cáo trả lời câu hỏi Hội đồng xét xử. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
[Photo] Xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng lai ở Long An ảnh 4Ngày 2/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc, hay còn gọi là Tịnh thất Bồng lai hoặc Thiền am Bên bờ vũ trụ (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa). (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
[Photo] Xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng lai ở Long An ảnh 5 5/6 bị cáo trong vụ án có mặt tại phiên tòa, riêng bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt tại phiên tòa vì lý do sức khỏe. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
[Photo] Xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng lai ở Long An ảnh 6Đại diện Viện kiểm sát nêu ý kiến tại phiên xét xử phúc thẩm. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
[Photo] Xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng lai ở Long An ảnh 7Các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
[Photo] Xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng lai ở Long An ảnh 8Bị cáo Cao Thị Cúc, chủ khu đất xây dựng Tịnh thất Bồng lai tại phiên xét xử. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục