[Photo] Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022

Sản xuất hồi phục, doanh nghiệp đáp ứng được đơn hàng, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do là cơ sở để xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam hướng tới mục tiêu 400 tỷ USD trong năm 2022.
[Photo] Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022 ảnh 1May quần áo bảo hộ lao động xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tại Công ty may Gia Tộc (Hà Nam). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
[Photo] Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022 ảnh 2Sản phẩm thép xây dựng phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu của Công ty cổ phần thép Việt Đức (Vĩnh Phúc). (Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN)
[Photo] Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022 ảnh 3Nông dân Vĩnh Long thu hoạch lúa Đông Xuân. Xuất khẩu gạo cán mốc 1 tỷ USD, dự báo sẽ còn nhiều đột phá. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)
[Photo] Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022 ảnh 4Nông dân xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) thu hoạch cà rốt xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Malaysia và các nước Trung Đông. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
[Photo] Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022 ảnh 5Hơn 5.000ha xoài tại Đồng Tháp được cấp mã vùng để xuất khẩu. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)
[Photo] Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022 ảnh 6Các xe hàng thông quan tại tại lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên-Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. (Ảnh: TTXVN)
[Photo] Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022 ảnh 7Sản phẩm cá tra có giá trị xuất khẩu tăng cả về khối lượng và giá trị, đạt trên 1 tỷ USD. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
[Photo] Xuất khẩu Việt Nam tiến gần mốc 400 tỷ USD trong năm 2022 ảnh 8Hợp tác xã cây ăn quả Quyết Thắng (Hưng Yên), xuất khẩu lô nhãn quả đầu tiên sang thị trường EU. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục