Phú Thọ thúc đẩy xây dựng các dự án nhà ở xã hội cho người lao động

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Phú Thọ đã khởi công 8 dự án nhà ở xã hội với 9.570 căn. Dự kiến từ giờ đến cuối năm 2025, tỉnh Phú Thọ khởi công 9 dự án nhà ở xã hội với 12.425 căn.
Dự án Nhà ở xã hội Thiện kế xanh đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai. (Ảnh: Nguyễn Thảo/Vietnam+)

Sau sáp nhập và tốc độ phát triển nhanh, Phú Thọ đang trở thành điểm đến của đông đảo lao động. Để bảo đảm an sinh, thu hút nhân lực chất lượng cao, tỉnh Phú Thọ chú trọng phát triển các dự án nhà ở xã hội để người dân “an cư, lạc nghiệp”.

Thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ, trong giai đoạn từ năm 2021-2025, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành được 3.797 căn nhà ở xã hội. Giai đoạn 2025-2030, Chính phủ giao cho tỉnh Phú Thọ phải hoàn thành 64.400 căn. Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Phú Thọ đã khởi công 8 dự án nhà ở xã hội với 9.570 căn. Dự kiến từ giờ đến cuối năm 2025, tỉnh Phú Thọ khởi công 9 dự án nhà ở xã hội với 12.425 căn.

Dự án nhà ở xã hội Thiện Kế xanh được khởi công đầu tháng 5/2025, có tổng diện tích 10,91ha, tổng vốn đầu tư 1.658 tỷ đồng, với 975 căn hộ được xây dựng trong giai đoạn 2025-2029. Dự án gồm các tiện ích: Tòa chung cư cao tầng, khu nhà ở xã hội thấp tầng, khu Shophouse, trạm y tế, trường học liên cấp, khu công viên, nhà văn hóa, bãi đỗ xe, trạm xử lý nước thải... Đến nay, dự án đã được bàn giao khoảng 84% mặt bằng và đã cơ bản thi công xong 60% phần móng của dãy căn hộ liền kề thấp tầng.

Ông Văn Hoàng Long, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Kehin cho biết: Công ty đã khắc phục, vượt qua những khó khăn, ảnh hưởng của các cơn bão số 9, 10, 11 huy động hơn 200 kỹ sư, công nhân, hơn 10 máy xúc, máy lu, máy ép cọc... để thi công 306 căn hộ liền kề thấp tầng và trong tuần tới; số kỹ sư, công nhân, phương tiện sẽ được bổ sung tăng gấp đôi để thi công 2 tòa nhà chung cư 11 tầng. Từ giờ đến cuối năm, Công ty sẽ cơ bản hoàn thành việc xây dựng 306 căn hộ liền kề thấp tầng và 2 tòa nhà chung cư 11 tầng trong năm 2026 để tiếp tục dồn lực cho việc thi công 3 tòa nhà chung cư 9 tầng, khu Shophouse, trạm y tế, trường học liên cấp, khu công viên, nhà văn hóa.

Dự án nhà ở xã hội Kira home đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. (Ảnh: Nguyễn Thảo/Vietnam+)

Dự án nhà ở xã hội Kira home thuộc Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City có diện tích 1,5ha, tổng vốn đầu tư trên 860 tỷ đồng, gồm 2 khối chung cư cao 9 tầng, 352 căn hộ, diện tích bình quân từ 35-70m2/căn, mọi hoạt động thi công đang diễn ra đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Hữu Thể - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức cho biết: Dự án chú trọng vào không gian sống toàn diện với hệ thống cây xanh, sân chơi, nhà trẻ và tiện ích cộng đồng, tạo môi trường sống lành mạnh và kết nối. Sau hơn 5 tháng khởi công, dự án đã cơ bản hoàn thành xong phần móng. Công ty sẽ cơ bản hoàn thành xong phần xây thô trong năm 2025 và sẽ hoàn thành dự án trong quý 3/2026, vượt trước thời gian khoảng 3 tháng.

Để tháo gỡ khó khó khăn cho các dự án phát triển nhà ở xã hội, UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Sở Xây dựng tăng cường hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển quản lý nhà ở xã hội. Các cấp, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, vốn đầu tư các dự án nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành khung giá bán và giá thuê nhà ở xã hội bảo đảm minh bạch, phù hợp với thu nhập của người lao động. Hiện giá bán dao động 18- 20 triệu đồng/m2, tương đương 800 triệu - 1,2 tỷ đồng/căn tùy diện tích và vị trí. Đây là mức giá hợp lý, tạo điều kiện để công nhân, người lao động, cán bộ trẻ có cơ hội sở hữu nhà ở.

Ngoài chính sách giá, tỉnh còn quy định khoảng cách nơi ở - nơi làm việc. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức có nhà ở cách nơi làm việc 20 km trở lên sẽ được ưu tiên xét duyệt mua nhà ở xã hội, bảo đảm đúng người, đúng nhu cầu.

Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ thúc đẩy xã hội hóa, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia nhằm giảm giá thành, mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho người dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục