Qatar khẳng định sẵn sàng tham gia đàm phán do Mỹ chủ trì

Quốc vương Qatar cho biết ông sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp do Mỹ chủ trì để giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất ở vùng Vịnh trong nhiều năm qua.
Qatar khẳng định sẵn sàng tham gia đàm phán do Mỹ chủ trì ảnh 1Quốc vương Tamim bin Hamad Al-Thani. (Nguồn: ndtv.com)

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani ngày 29/10 cho biết ông sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp do Mỹ chủ trì để giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất ở vùng Vịnh trong nhiều năm qua.

Trả lời phỏng vấn trong chương trình 60 Minutes của kênh truyền hình Mỹ CBS, Quốc vương Qatar cáo buộc bốn nước Arab gồm Saudi Arabia, Bahrain, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tìm cách "thay đổi chế độ" ở Qatar với lệnh cấm vận chính trị và kinh tế nhằm vào Doha đã kéo dài gần năm tháng qua. Tuy nhiên, ông nêu rõ Doha muốn chấm dứt cuộc khủng hoảng.

Theo Quốc vương Tamin, tại cuộc hội đàm giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị của Liên hợp quốc hồi tháng Chín vừa qua, Tổng thống Trump đã đề xuất chủ trì đàm phán giữa Qatar và các nước trên tại Mỹ và Quốc vương Tamin đã khẳng định Doha sẵn sàng tham gia, song đến nay chưa thấy phản hồi của bốn quốc gia Arab đối với đề xuất của Tổng thống Mỹ.

[Qatar cáo buộc Saudi Arabia và đồng minh muốn 'thay đổi chế độ']

Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa tuyên bố nước này sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) sắp tới nếu Qatar không thay đổi lập trường, đồng thời cho rằng bước đi hợp lý để duy trì GCC là đóng băng tư cách thành viên của Qatar.

Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và bốn nước Arab bùng phát vào ngày 5/6 vừa qua khi các nước Arab này đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao và các tuyến vận tải với Qatar với cáo buộc Doha hỗ trợ khủng bố. Chính phủ Qatar luôn bác bỏ cáo buộc này. Đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua giữa các quốc gia tại vùng Vịnh và cho đến nay vẫn chưa có lối thoát do các bên không chịu thỏa hiệp hay nhượng bộ.

Nhóm bốn nước Arab đưa ra bản yêu sách gồm 13 điểm đối với Qatar, trong đó có việc yêu cầu Doha đóng cửa kênh truyền hình Al Jazeera, hạ cấp quan hệ với Iran, đóng cửa căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Qatar. Doha đã thẳng thừng từ chối, cho rằng những yêu cầu này là "phi thực tế, không hợp lý và không thể chấp nhận được"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục