Ông Tantauy cho biết quân đội nước này đã "kiểm soát được 100% khu vực này",theo đúng tinh thần Hiệp ước hòa bình đã ký giữa Israel và Ai Cập năm 1979. Ôngcho biết CSFA đã cử nhiều đơn vị quân đội Ai Cập đến những vùng phi quân sự hóasau khi nhận thấy rằng tình hình an ninh bất ổn trên Bán đảo Sinai và việc triểnkhai quân này đã được phía Israel chấp thuận.
Tháng Tám vừa qua, hơn 1.000 binh sỹ và cảnh sát Ai Cập dưới sự hỗ trợ của xetăng và xe bọc thép, đã tiến hành truy quét các tay súng Hồi giáo ở phía Bắc Bánđảo Sinai.
Chính quyền Israel thời gian qua liên tục cáo buộc các nhóm vũ trang cực đoanđã tận dụng Bán đảo Sinai làm căn cứ để thâm nhập, tấn công và phá hoại các lợiích của Israel. Điều này đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa Israel với Ai Cập.
Tuyên bố của ông Tantauy được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốcphòng Mỹ Leon Panetta trong chuyến thăm Ai Cập, đã hối thúc CSFA bảo đảm an ninhtại Bán đảo Sinai, nhằm tránh xảy ra những bất ổn lớn cho khu vực.
Cùng ngày, sáu ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống tại Ai Cập đã kêu gọiCSFA trao lại quyền lực cho một tổng thống được bầu ra vào cuối tháng 4/2012.
Tuyên bố của các ứng cử viên kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày1/4/2012 và CSFA phải trao lại quyền lực cho tổng thống đắc cử vào ngày20/4/2012. Các ứng cử viên cũng yêu cầu một lịch trình chặt chẽ cho các cuộc bầucử quốc hội dự kiến bắt đầu từ ngày 28/11 tới và kết thúc vào ngày 11/3/2012.
Trong một diễn biến khác, các quan chức phụ trách bầu cử Ai Cập cho biết từngày 12-18/10, Ủy ban bầu cử luật pháp tối cao sẽ tiếp nhận đơn đăng ký của cácứng cử viên cho cuộc bầu cử hai viện Quốc hội được tiến hành từ ngày 28/11tới./.