Quân đội Mỹ tiêu diệt chỉ huy cấp cao của IS ở miền Bắc Somalia

Các quan chức Mỹ cho biết một chỉ huy cấp cao của IS cùng khoảng 10 cộng sự đã bị tiêu diệt ở miền Bắc Somalia trong một chiến dịch được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt vào đầu tuần này.
Quân đội Mỹ tiêu diệt chỉ huy cấp cao của IS ở miền Bắc Somalia ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các quan chức Mỹ ngày 26/1 (giờ địa phương) cho biết quân đội nước này đã tiến hành chiến dịch tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Somalia.

Theo các quan chức này, tên Bilal al-Sudani đã bị tiêu diệt cùng với khoảng 10 cộng sự của hắn. Chiến dịch tiêu diệt đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt vào đầu tuần này.

[Taliban xác nhận tiêu diệt nhiều phần tử khủng bố IS tại Afghanistan]

Tuy nhiên, các quan chức yêu cầu giấu tên này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về chiến dịch.

Họ cũng từ chối việc nêu rõ bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào do Sudani gây ra cho Mỹ, cũng như không xác nhận việc có bất kỳ thông tin tình báo nào liên quan đã được thu thập trước đó hay không.

Hiện cũng chưa rõ lực lượng Mỹ đã tiến hành chiến dịch này như thế nào hay có bao nhiêu lính Mỹ tham gia chiến dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục