Quân đội Nigeria hoàn toàn kiểm soát thành phố Đông Bắc

Ngày 18/8, các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng chi nhánh tại Tây Phi đã tấn công thành phố Kukawa và bắt giữ hàng trăm người dân mới quay trở về sau khi phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn.
Binh sỹ Nigeria gác tại căn cứ quân sự ở Baga, ngày 2/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Nigeria gác tại căn cứ quân sự ở Baga, ngày 2/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Nigeria ngày 20/8 cho biết đã hoàn toàn kiểm soát một thành phố Đông Bắc nơi các nguồn tin cho biết hàng trăm người bị các phần tử thánh chiến bắt làm con tin.

Người phát ngôn quân đội John Enenche thông báo: "Các phần tử khủng bố ngày 18/8 tấn công vị trí của quân đội tại thành phố Kukawa thuộc bang Borno. Cuộc tấn công bị đáp trả mạnh mẽ. Tình hình tại Kukawa hiện yên tĩnh và được quân đội kiểm soát hoàn toàn."

Theo người phát ngôn này, đã có 3 binh sỹ thiệt mạng, 2 binh sỹ khác bị thương trong khi 8 phẩn tử khủng bố bị tiêu diệt.

[Bắt cóc hàng trăm con tin ở một thị trấn miền Đông Bắc Nigeria]

Người phát ngôn Enenche nhận định cuộc tấn công của các phần tử khủng bố là một âm mưu nhằm phá hoại những thành tựu quan trọng của Chính phủ Nigeria trong việc xây dựng hòa bình, tái thiết, khôi phục và tái định cư những người dân tị nạn.

Theo người dân địa phương và các nguồn tin, các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng chi nhánh tại Tây Phi (ISWAP) đã tấn công thành phố Kukawa ngày 18/8 và bắt giữ hàng trăm người dân, những người chỉ mới quay trở về sau khi rời bỏ nhà cửa trong gần 2 năm sau một cuộc tấn công đẫm máu hồi tháng 11/2018. 

Cuộc xung đột với các phẩn tử thánh chiến kéo dài 1 thập kỷ qua tại Đông Bắc Nigeria đã buộc khoảng 2 triệu người phải đi lánh nạn, chủ yếu ở phía Bắc bang Borno.

Nhiều người đã đến các trại tị nạn tại thủ phủ bang Maiduguri sống dựa vào đồ cứu trợ từ các tổ chức từ thiện quốc tế./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục