Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh chuyếnthăm và làm việc tại Trung Quốc của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam nhằmgóp phần tăng cường hơn nữa nhận thức chiến lược, sự tin cậy chính trị giữa haiĐảng, hai nhà nước, nhân dân cùng quân đội hai nước; đồng thời khẳng định cũngnhư mở rộng và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện phát triểntheo phương châm 16 chữ cùng tinh thần 4 tốt.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định quân đội hai nước sẽ cùng quyết tâm làm hếtsức mình để thúc đẩy quan hệ song phương đi vào thực chất, có hiệu quả hơn vàngang tầm với quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam và Trung Quốc.
Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nướcláng giềng có truyền thống quan hệ hữu nghị lâu đời. Lịch sử đã gắn kết hai dântộc, tạo nên nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục, tập quán. Kể từ khiĐảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời, mối quan hệ hữu nghị,đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc được nâng cao hơn về chất và được củng cố hơnbao giờ hết, trên nền tảng của sự tương đồng về ý thức hệ và lý tưởng xã hội chủnghĩa, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của mối quan hệ Việt-Trung.
Trên tinh thần vừa là đồng chí, vừa là anh em, Quân đội nhân dân Việt Namluôn mong muốn đất nước Trung Quốc không ngừng phát triển lớn mạnh, PLA ngàycàng hiện đại, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thếgiới, trong đó có Việt Nam.
Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và chânthành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và hết sức quý báu mà Đảng, Chính phủ,nhân dân và PLA đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóngdân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảovệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay. Vì vậy, Đảng, Nhà nước, nhân dânvà Quân đội Nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghịláng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện và bền vững với Trung Quốc, coi đây là chủtrương nhất quán, là một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của ViệtNam.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhân dịp này cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa haiBộ Quốc phòng thời gian qua, coi đây là nhân tố quan trọng, góp phần tăng cườngsự tin cậy về chính trị và quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nhànước; đồng thời mong muốn khai thác và phát huy hiệu quả hơn nữa tiềm năng hợptác to lớn giữa hai bên trong thời gian tới, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghịtruyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc lên tầm cao mới, phù hợpvới khuôn khổ quan hệ "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" mà lãnh đạo cấp caohai nước đã xác định.
Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ cũng thông báo với Phó Chủ tịch Trung Quốc TậpCận Bình những nội dung trọng tâm sẽ nêu trong buổi hội đàm sắp tới với Thượngtướng Trần Bỉnh Đức, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng PLA, đặcbiệt là các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm như phát huy hiệu quả kênh đối thoạichiến lược quốc phòng-an ninh cấp Thứ trưởng Quốc phòng; nhanh chóng triển khaixây dựng đường dây liên lạc trực tiếp giữa hai Bộ Quốc phòng; phát huy hiệu quảcủa kênh thông tin liên lạc trực tiếp giữa Hải quân hai nước; trao đổi thôngtin, xử lý tình hình trên đất liền và trên biển theo quan điểm của lãnh đạo hainước đã xác định…
Tại buổi hội kiến, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, trên cươngvị Phó Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, ông đã tiếp nhiều đoàncán bộ cao cấp Quân đội Nhân dân Việt Nam và các chuyến thăm đó đều thành công tốt đẹp.
Trao đổi với đoàn đại biểu Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đãnêu lên những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, nhất là sauchuyến thăm Việt Nam tháng 12/2011. Truyền thống hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau rấttốt đẹp đó do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các bậc tiềnbối cách mạng đã dày công vun đắp nên cần được phát huy và phát triển trong điềukiện mới, nhằm đem lại những lợi ích thiết thực.
Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông,cùng chung mục tiêu lý tưởng thì càng phải đoàn kết gắn bó, nương tựa vào nhau,hợp tác giúp đỡ nhau để cùng phát triển ổn định, lâu dài.
Phó Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định rằng kể từ năm 1991, sau khi hai nướcbình thường hóa quan hệ đến nay, mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác cùngcó lợi theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt đã phát triển mạnh mẽ, đạtđược nhiều thành quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh-quốcphòng... Đặc biệt, hai bên đã giải quyết thành công việc phân giới cắm mốc biêngiới trên bộ và phân định Vịnh Bắc Bộ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dânhai nước. Quan hệ giữa hai quân đội, một bộ phận cấu thành trong quan hệ hainước, cũng đang phát triển mạnh mẽ và rộng rãi.
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng thông báo với đoàn đại biểu quân sựcấp cao Việt Nam về thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đónhấn mạnh bài học kiên trì chủ nghĩa Mác, vận dụng sáng tạo vào điều kiện vàhoàn cảnh cụ thể của Trung Quốc. Về lĩnh vực này, Trung Quốc rất coi trọng quanhệ với Việt Nam và mong muốn được cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ bày tỏ sự nhất trí cao với những ý kiến mà Phó Chủ tịchTrung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dânViệt Nam khẳng định Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn cùng với Đảng, Nhà nước vànhân dân Việt Nam làm hết sức mình để gìn giữ cũng như thúc đẩy quan hệ đoàn kếthữu nghị láng giềng anh em giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển lên tầm caomới.
Việt Nam luôn cảnh giác với âm mưu phá hoại đoàn kết, gây chia rẽ quan hệgiữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc của các thế lực thù địch. Dưới sự lãnh đạo củahai Đảng, Nhà nước, Quân đội hai nước Việt Nam và Trung Quốc nỗ lực phát huy cácđiểm đồng thuận, thực hiện tốt phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt bảo đảmgiải quyết thành công những vấn đề tồn tại, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiếnlược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc lên tầm cao mới./.