Quan hệ gắn bó Việt Nam-Lào thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật

Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, người dân Lào và người Việt Nam tại Lào hiểu rõ thêm về truyền thống hợp tác, tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước.
Quan hệ gắn bó Việt Nam-Lào thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật ảnh 1Anh Khanpan Vilaphan, Phó Trưởng khoa Điêu khắc, Học viện Mỹ thuật Lào, hoàn thành bức phù điêu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nằm trong khuôn khổ Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, "Trại điêu khắc và vẽ tranh cổ động tại Lào năm 2022" là một trong những hoạt động do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức với chủ đề "Quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam."

Cuộc phát động nhằm giới thiệu tới người dân Lào và cộng đồng người Việt Nam tại Lào về đất nước, văn hoá Lào-Việt Nam cũng như truyền thống hợp tác, tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. 

Từ chất liệu ximăng, với các hình khối dày, mỏng kết hợp với những đường nét thanh mảnh khác nhau, anh Khanpan Vilaphan, Phó Trưởng khoa Điêu khắc, Học viện Mỹ thuật Lào đang khẩn trương hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng trong tác phẩm phù điêu của mình. Anh cảm thấy rất vui khi được tham gia vào sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Hồ Chí Minh là hai lãnh đạo đại diện cho nhân dân hai nước Việt-Lào, vốn luôn chia ngọt, sẻ bùi, kề vai sát cánh bên nhau trong công cuộc đấu tranh vì nền độc lập của mỗi nước cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Đây cũng chính là hình ảnh được anh Khanpan Vilaphan lựa chọn làm ý tưởng thể hiện trong tác phẩm phù điêu của mình.

[Phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào]

Anh cho biết: “Trên thế giới, không nước nào có được quan hệ đặc biệt như Việt Nam và Lào. Vì thế tôi đã thiết kế và đắp bức phù điêu này với mục đích để người dân hiểu được truyền thống quan hệ tốt đẹp của hai nước."

Còn đối với nhà điêu khắc Phayvan Thammavongxa, từ chất liệu gỗ đơn sơ và mộc mạc, anh đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc không chỉ mang giá trị thẩm mỹ cao mà còn mang ý nghĩa tượng trưng cho hình ảnh người chiến sỹ bộ đội Lào và Việt Nam luôn sát cánh chiến đấu bên nhau. Đó là những người có công rất lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước.

Quan hệ gắn bó Việt Nam-Lào thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật ảnh 2Họa sỹ Lay hoàn thành những đường nét cuối cùng của tác phẩm tranh cổ động. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)

Anh Phayvan Thammavongxa chia sẻ: “Chúng ta ai cũng biết về tình đoàn kết có từ lâu giữa bộ đội Lào và Việt Nam, từ giai đoạn đấu tranh giành độc lập, bộ đội hai nước đã giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Bộ đội Việt Nam đã hỗ trợ Lào rất nhiều, chính vì vậy tôi đã chọn chủ đề này."

Ở một không gian khác, với vô vàn những gam màu và mỗi gam màu đều mang những sắc thái khác nhau, anh Phonethip Danxenxulith, họa sỹ của Học viện Mỹ Thuật Lào cũng đang gấp rút hoàn thiện bức tranh của mình.

Trong bức tranh là hình ảnh người nông dân, công nhân, bộ đội, trí thức Lào và Việt Nam đang kề vai sát cánh, chung lưng đấu cật, cùng hỗ trợ nhau xây dựng và phát triển đất nước ngày càng thịnh vượng.

Qua tác phẩm của mình, họa sỹ Phonethip muốn thể hiện tình cảm, lòng biết ơn chân thành và sâu sắc của nhân dân Lào đối với Việt Nam.

Anh chia sẻ: “Tôi rất vui mừng và vinh dự khi được tham gia trại sáng tác hết sức có ý nghĩa này nhân dịp hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam."

Toàn bộ các tác phẩm sau khi được hoàn thành dự kiến sẽ được đem trưng bày tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào từ ngày 16/7 đến hết năm 2022 để người dân các dân tộc Lào cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Lào có dịp đến để thưởng lãm và hiểu hơn về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào anh em./.  

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.